logo

Soạn văn 6 siêu ngắn: Bài 6

  • Soạn bài: Thạch Sanh (siêu ngắn) :     Thạch Sanh mồ côi cha mẹ, sống một mình trong túp lều rách dưới gốc đa. Lý Thông gặp Thạch Sanh, hai người trở thành bạn. Lý Thông và Thạch Sanh kết tình huynh đệ, Thạch Sanh theo Lý Thông về nhà của y. Trong vùng có con chằn tinh hung dữ, Thạch Sanh bị mẹ con Lý Thông lừa đi thế mạng. Thạch Sanh giết chết chằn tinh, lập được công lớn nhưng lại bị Lý Thông lừa và cướp công của Thạch Sanh. Thạch Sanh bắn đại bàng bị thương và cứu công chúa, Lý Thông cũng tiếp tục lừa là sẽ cứu Thạch Sanh sau khi công chúa thoát trước rồi nhốt lại. Nhờ có tiếng đàn thần mà Thạch Sanh đã giúp công chúa khỏi bệnh và được vua tha tội, gả công chúa cho chàng. Biết tin, hoàng tử của mười tám nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn đã tức giận, đem quân sang đánh. Thạch Sanh dùng tiếng đàn và niêu cơm thần đánh thắng kẻ thù, lập được đại công.

Xem các bài khác