logo

Soạn bài: Luyện tập xây dựng bài tự sự - kể chuyện đời thường (chi tiết)


Soạn văn 6: Luyện tập xây dựng bài tự sự - kể chuyện đời thường

1. Một số đề cùng loại:

- Kể về một buổi tối trung thu mà em nhớ nhất

- Kể về một lần em đi học muộn và bị phạt

- Kể về một nơi mà em đã được tới hay được đi du lịch

- Kể về một chuyến đi tình nguyện của em

2. Theo dõi quá trình thực hiện một đề tự sự.

- Bài làm sát với yêu cầu của đề.

- Các sự việc đều xoay quanh chủ đề nói về người ông hiền từ, yêu hoa, yêu cháu.

3. Lập dàn ý cho đề văn tự sự.

a) Kể về một kỷ niệm đáng nhớ.

A: Mở bài:

– Giới thiệu về lần đầu tiên học bơi

– Nêu khái quát cảm xúc của mình

B: Thân bài:

* Chuẩn bị đi học bơi

– Mẹ giúp lựa chọn đồ bơi phù hợp, mua các trang bị cần thiết cho lần đầu đi tập bơi

– Cảm xúc hồi hộp, háo hức

* Tới lớp học bơi

– Quang cảnh lớp học: xung quanh toàn là bể bơi, có bể nước nông, bể nước sâu, phù hợp với nhiều lứa tuổi và đối tượng khác nhau,

– Lớp học: bể bơi nông (hơn 1m), thầy dạy bơi là một người nhiệt tình, các bạn đông háo hức chuẩn bị cho buổi tập, cứ nhóm 3 4 bạn có 1 hướng dẫn kèm

– Tâm trạng, cảm xúc trước lần đầu tiếp xúc với việc học bơi

* Sự việc gây ấn tượng.

– Các bạn có người sợ sệt, có người hào hứng

– Sự việc hoặc người bạn cùng học bơi đáng ghi nhớ.

– Bài học đầu tiên.

C:Kết bài:

– Ý nghĩa của việc học bơi đối với em

– Ấn tượng, cảm xúc của bản thân

b) Kể về một chuyện vui sinh hoạt.

A: Mở bài:

- Giới thiệu hoàn cảnh xảy ra sự việc

B: Thân bài:

- Nêu lại trình tự diễn biến câu chuyện:

     + Thời gian địa điểm xảy ra sự việc?

     + Tình huống làm mọi người đều vui và nhớ mãi là gì?

     + Kết thúc tình huống như thế nào?

- Sự việc để lại ấn tượng như thế nào trong em?

C:Kết bài:

- Nêu lại khái quát cảm xúc của em và mọi người trong buổi sinh hoạt đó?

c) Kể về một người bạn mới quen.

A: Mở bài: Giới thiệu khái quát về người bạn em mới quen

B: Thân bài:

* Kể lại sự việc dẫn đến em và bạn ấy quen nhau:

- Cùng gặp nhau trong một buổi tham gia tình nguyện dọn rác tại khu phố

- Bạn ấy là một người vô cùng đặc biệt, ít nói nhưng rất nhiệt tình.

- Chúng em cùng nhau lao động hăng say

* Nói về ngoại hình của bạn ấy.

- Dáng người: vừa người, hơi lùn 1 tý

- Ăn mặc giản dị

- Khuôn mặt: phúc hậu, bầu bĩnh

 - Đôi mắt: Đen, nhanh nhẹn

- Mái tóc ngang lung hay buộc cao

* Nói về tính cách và tình cảm của bạn ấy:

- Là người ít nói, thích quan sát

- Học giỏi, làm việc chăm chỉ, hòa đồng

- Luôn nhiệt tình trong mọi hoạt động

- Luôn được mọi người xung quanh yêu mến.

C: Kết bài:

Nêu cảm nghĩ của em về bạn ấy, và tình cả của em đối với bạn ấy

d) Kể về một cuộc gặp gỡ.

A: Mở bài:

- Giới thiệu về cuộc gặp gỡ.

B: Thân bài:

* Cuộc gặp như thế nào?

- Hai đứa gặp nhau trong một lần đi hội sách, cả hai cùng đam mê sách trinh thám

- Gian sách nào em tới cũng gặp bạn ấy,

- Cả hai cùng chọn một cuốn sách

* Diễn biến cuộc gặp:

- Sau khi nhường nhau quyển sách, hai đứa bắt đầu nói chuyện với nháu

- Chúng em hỏi tên, tuổi, trường lớp, quê quán

- Cả hai cùng nhau nói chuyện về những cuốn sách, những tác giả

- Mai mê nói chuyện như đã quen từ lâu

* Kết thúc cuộc gặp gỡ:

- Hai đứa chờ xe bus cùng nhau rồi về

- Trao đổi thông tin và hẹn gặp lại

* Ấn tượng về bạn ấy

- Bạn ấy dễ thương, đáng yêu.

- Rất hòa đồng và vui tính, giọng nói nhỏ nhẹ

C:Kết bài: Nêu suy nghĩ và cảm nghĩ của bản thân về cuộc gặp gỡ

e) Kể về những đổi mới ở quê em.

A: Mở bài:

- Giới thiệu khái quát về quê của em

- Thời gian qua đi quê em có nhiều sự đổi mới

B: Thân bài:

* Trước đây

- Cơ sở vật chất :

     + Nhà cửa thưa thớt, nhiều nhà tranh, mái ngói đỏ …

     + Đường xá là những con đường đất ngoằn nghèo, mùa mưa lầy lội

     + Quán xá ít, chợ ở xa

     + Trường học còn đơn sơ, chưa đầy đủ vật chất

- Đời sống của người dân:

     + Chủ yếu làm nghề nông, quanh năm với ruộng vườn

     + Đời sống dân cư thấp

     + Dân trí thấp, cơ sở ý tế còn nghèo nàn, nhiều dịch bệnh

* Hiện nay:

- Cơ sở vật chất:

     + Nhà cửa khang trang, nhiều nhà mới được xây dựng

     + Đường xá được trải nhựa, bê tong, đi lại thuận tiên hơn, ít khó khăn

     + Quán xá nhiều hơn, hàng hóa đa dạng

     + Trường học: Được xây mới, trang bị các cơ sở vật chất tiện nghi

     + Bệnh viện, khu vui chơi được nâng cấp…

- Đời sống của người dân:

     + Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao

     + Trẻ em được đến trường

     + Người dân chủ động hơn trong việc tiếp cận khoa học kĩ thuật, nâng cao đời sống

C: Kết bài:

- Cảm nghĩ của bạn thân trước sự thay đổi của quê hương

- Mong ước xây dựng quê mình phát triển hơn nữa

f) Kể về thầy cô giáo.

A: Mở bài

- Giới thiệu về người thầy hay người cô mà em chuẩn bị kể

B: Thân bài:

- Miêu tả khái quát về người thầy hay người cô em định kể:

+ Về hình dáng: cao gầy hay nhỏ nhắn…

+ Tính cách: hiền dịu, nghiêm khắc, hay khó tính

- Là thầy cô dạy lớp mấy của em, dạy môn gì

- Kể lại một kỉ niệm nào đó với thầy cô mà em nhớ mãi

- Nêu lại chi tiết, cụ thể lý do khiến em dành nhiều tình cảm của mình cho thầy/cô giáo đó.

- Hiện tại em còn liên hệ với người thầy người cô đó không

- Tình cảm của thầy trò như thế nào

C: Kết bài:

- Khẳng định lại tình cảm của em với thầy/cô giáo đó

- Nêu cảm xúc và suy nghĩ của em

Tham khảo thêm: Soạn văn 6 Bài 11 (chi tiết)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác