Mời các bạn đón đọc bản Soạn bài Lầu Hoàng Hạc siêu ngắn gọn, đây là phiên bản soạn văn 10 siêu ngắn gọn được các thầy cô TOPLOIGIAI biên soạn với mục đích cô đọng kiến thức, giúp cho các bạn học sinh không phải chuyên Văn tiếp cận tác phẩm một cách dễ dàng nhất.
+ Sáu câu thơ đầu: Tâm trạng hoài niệm.
+ Hai câu thơ cuối: Tâm trạng và nỗi lòng của nhà thơ trước khung cảnh thiên nhiên.
- Dụng ý của tác giả qua nhan đề bài thơ là nhằm khắc họa rõ nét hơn mối liên hệ, sự tương quan giữa cảnh và tình, giữa người và vật. Từ đó để tạo chất xúc tác cho cảm xúc nhằm thể hiện cảm xúc, cảm nghĩ của tác giả về sự đời.
- Tất cả cảnh đều đẹp nhưng vẫn “khiến người buồn” bởi trong cảnh thiếu sự trữ tình, cảnh đẹp nhưng đơn sơ và trống vắng khiến lòng người càng đơn độc và hơn hết vì từ lòng người vốn đã âu sầu, ảm đạm.
- Ý kiến thứ hai phù hợp hơn. Vì chữ “ sầu” được bật ra cũng là khi mọi cảm xúc, tâm trạng đã dồn nén được vỡ òa và trải dài ra, càng xoáy sâu thêm vào nỗi buồn của lòng người. Khi tâm trạng đang âu sầu thì cảnh đẹp mấy cũng khiến lòng người thêm cô quạnh.
Qua bài thơ, học sinh sẽ nắm được đặc trưng phong cách nghệ thuật và hình ảnh thơ độc đáo trong thơ Tô Hiệu. Từ đó, hiểu sâu sắc những hoài niệm bao trùm bài thơ.