Hướng dẫn (Kết nối tri thức) Soạn KHTN 8 Bài 15: Áp suất trên một về mặt trang 64 ngắn gọn, hay nhất theo chương trình Sách mới.
Bài 15: Áp suất trên một về mặt
Lý thuyết Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 15: Áp suất trên một bề mặt
Sơ đồ tư duy Khoa học tự nhiên 8 Kết nối tri thức Bài 15: Áp suất trên một bề mặt
Trả lời:
- Do áp suất em bé tạo ra trên diện tích bề mặt đệm (nệm) khi đứng bị ép lớn hơn áp suất do người lớn tạo ra khi nằm trên diện tích bề mặt đệm (nệm) bị ép.
a. Tính áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc của các bản xích với mặt đường là 1,5 m2.
b. Hãy so sánh áp suất của xe tăng với áp suất của một ô tô có trọng lượng 25 000 N, diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đường nằm ngang là 250 cm2.
Trả lời:
Trả lời:
Từ công thức tính áp suất p= F/S, ta có nguyên tắc để làm tăng, giảm áp suất:
- Làm tăng áp suất bằng cách:
+ Tăng áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.
+ Giữ nguyên áp lực và giảm diện tích bề mặt bị ép.
+ Vừa tăng áp lực vừa giảm diện tích bề mặt bị ép.
- Làm giảm áp suất bằng cách:
+ Giảm áp lực giữ nguyên diện tích bề mặt bị ép.
+ Giữ nguyên áp lực và tăng diện tích bề mặt bị ép.
+ Vừa giảm áp lực vừa tăng diện tích bề mặt bị ép.
Trả lời:
- Ví dụ trong thực tế về công dụng của việc làm tăng, giảm áp suất:
+ Đầu đinh, dao, kéo, ống hút,... đều được làm nhọn để giảm diện tích bị ép nhằm tăng áp suất.
+ Bánh xe tăng (để làm giảm độ lún của vật trên nền đất, người ta làm vật này có mặt tiếp xúc lớn).
+ Lưỡi dao, lưỡi kéo thường mài sắc, mũi đinh thường thật nhọn để giảm diện tích bị ép.
+ Khi bị dẫm lên chân bởi người đi dày cao gót thường rất đau nhưng nếu người đó đi chân đất sẽ bớt đau.
>>> Xem toàn bộ: Soạn KHTN 8 Kết nối tri thức
-------------------------------------
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Trả lời câu hỏi KHTN 8 Kết nối tri thức Bài 15: Áp suất trên một về mặt trong bộ SGK Kết nối tri thức theo chương trình sách mới. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này. Click vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới nhé. Chúc các bạn học tốt!