logo

Soạn bài: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh (chi tiết)


Soạn văn 8: Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh


1. Đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Câu 1 (trang 13 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Nhận dạng các đoạn văn thuyết minh

Cách sắp xếp câu trong đoạn văn

- Đoạn a:

 + Câu chủ đề: “Thế giới đang đứng trước nguy cơ thiếu nước sạch nghiêm trọng”

 + Từ ngữ chủ đề:  nguy cơ thiếu nước sạch

 + Các câu còn lại chứng minh cho câu chủ đề trên

- Đoạn b:

 + Câu chủ đề: Phạm Văn Đồng - nhà cách mạng nổi tiếng, nhà văn hóa lớn.

 + Từ ngữ chủ đề: Phạm Văn Đồng

+Các  câu còn lại chứng minh cho câu chủ đề trên.

Câu 2 (trang 14 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Sửa lại các đoạn văn thuyết minh chưa chuẩn.

- Đoạn a: Sắp xếp các ý còn lủng củng, lộn xộn

Sửa lại: Bút bi là  một loại bút tiện dụng hơn so với bút mực, cấu tạo của nó gồm hai phần chính  là ruột bút và vỏ bút. Ruột bút là một ống nhựa dài , trong đó có chứa mực có thể là xanh, đen  hay đỏ tùy vào các loại khác nhau. Đầu bút bi được gắn với ống mực, trên đầu bút có viên bi nhỏ để mỗi lần khi viết hòn bi lăn mực trong ống nhựa chảy ra. Đa số các bút bi đều có vỏ làm bằng nhựa, đầu trên có sẵn nút bấm mỗi khi mở hoặc đóng đề dễ dàng sử dụng. Ngày nay chiếc bút bi ngày càng trở nên hữu dụng hơn, nó được sử dụng rộng rãi ở mọi lứa tuổi. Bút bi như một vật dụng không thể thiếu trong túi xách làm việc của mỗi cá nhân.

 - Đoạn b: Sắp xếp lộn xộn ý

Sửa lại: Đèn bàn là một vật dụng cần thiết trong mỗi gia đình. Đế đèn được làm bằng một khối thủy tinh hình tròn, trông rất vững chãi trên đế đèn có công tắc để bật hoặc tắt đèn rất tiện lợi. Đuôi đèn dược gắn với đế bằng một ống thép không gỉ và lắp cùng với chiếc bóng đèn. Ống thép phải đủ rộng để dây điện có thể luồn được vào trong ống. Một cái chao đèn được làm bằng vải lụa có khung sắt ở trong và có vòng thép gắng với bóng đèn. Nhờ nó mà bóng đèn sáng dịu nhẹ không chói mắt , ánh sáng trở nên tập trung theo một luồng nhất định.


2. Luyện tập

Câu 1 (trang 15 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Mở bài:

Mỗi chúng ta, ai cũng đã từng một thời cắp sách đến trường một thời hồn nhiên vô tư của tuổi học trò. Và có lẽ rằng đằng sau những kỉ niệm của tuổi học trò ấy ta luôn gắn liền với chính mái trường- nơi mà ta đã từng ngày lớn lên. Đối với tôi cũng vậy, mái trường THPT Sông Công  chính là nơi tôi được mở mang kiến thức, học tập vui chơi bên bạn bè. Một ngôi trường tựa bên dòng Sông Công chảy qua thành phố gắn liền với sự phát triển và bề dày lịch sử truyền thống hiếu học lâu đời.

Kết bài:

Mái trường cấp ba – nơi gửi gắm của ba năm thanh xuân đẹp đẽ nhất của tuổi học trò. Bao nhiêu những kỉ niệm đẹp đẽ, buồn vui giận hờn đều được chứa đựng dưới mái trường này. Những ước mơ của mỗi thế hệ học sinh chúng tôi được chắp cánh dưới mái trường như những trái bóng bay bay cao bay xa đến tận bầu trời mới để viết tiếp những trang sách mới của cuộc đời. Nhưng ở đây tại chính mảnh đất quê hương này ngôi trường của tôi vẫn còn đó , nó sẽ mãi là nơi lưu giữ lại những hồi ức đẹp đẽ nhất về tuổi thanh xuân cấp ba của tôi bên các bạn.

Câu 2 (trang 15 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Hồ Chí Minh- vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Bác là người cha già của cả dân tộc, soi đường mở lối cho cách mạng Việt Nam, người dẫn dắt Đảng và nhà nước ta để đạt được thành quả to lớn như ngày hôm nay. Sinh ra là một dân tộc của Việt Nam chắc hẳn ai cũng đều biết đến Bác. Từ sự hy sinh non trẻ thuở thanh niên ra đi tìm đường cứu nước, cứu cả đồng bào đang từng ngày sống trong cảnh đàn áp bóc lột đầy hống hách của bọn thực dân. Người còn bé nhỏ ấy bôn ba khắp chốn năm châu, từng làm bao nhiêu nghề khác nhau để kiếm kế mưu sinh một phần cũng là để học chính cách mạng của thế giới. cả tuổi thanh xuân của người là cả cuộc hành trình tìm kiếm cách mạng, tìm kiếm lý tưởng cho cộng sản Việt Nam, vì lý tưởng cách mạng giải phóng toàn dân tộc khỏi bọn thực dân. Bác chính là biểu tượng mạnh mẽ, kiên cường bất khuất của cả dân tộc Việt Nam. Mái tóc bác cứ ngày một điểm bạc dần nhưng lòng yêu nước thương dân của Bác không bao giờ úa tàn theo năm tháng. Tất cả những gì Bác làm đều xuất phát từ tình cảm, sự lo toan tới cuộc sống nhân dân, ước mong lớn nhất có lẽ là để đồng bào được sống trong cảnh ấm no hạnh phúc. Thắng lợi to lớn mà Bác đem  cho thấy ý chí kiên cường vào một niềm tin tất thắng trong Bác. Người đã từng nói rằng : “không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên” điều đó đã đủ cho thấy cả con người của Bác kiên định và tự tin đến nhường nào. Cứng rắn với cách mạng với kháng chiến nhưng trong tâm hồn ấy của Người cũng đầy chất lãng tử thi sĩ. Thơ ca của Bác đều chất chứa tình cảm trong từng câu chữ. Mỗi một câu đều là sự tin tưởng, niềm lạc quan yêu đời yêu thiên nhiên dù ở chốn tăm tối như ngục tù đi chăng nữa thì đối với Bác ngoài kia còn ánh sáng là còn hy vọng. Ở Bác là sự kết hợp nhuần nhuyễn đầy thuyết phục của nền văn hóa nhân loại với nền văn hóa bản sắc dân tộc Việt Nam. Bởi lẽ chính cách sống ung dung bình dị đến mộc mạc của Người đã hiện lên chính bản chất chân chất thật thà chất phác của con người Việt Nam. Hồ Chí Minh- người cha già kính yêu của cả dân tộc, sống cả cuộc đời mình là vì dân vì nước vì sự nghiệp giải phóng quê hương đất nước thoát khỏi sự thống trị đầy áp bức của thực dân, Người mãi mãi là một vị lãnh tụ cao quý của cả dân tộc Việt Nam.

Câu 3 (trang 15 Ngữ Văn 8 Tập 2)

Sách là bạn của con người, mỗi chúng ta ắt hẳn ai cũng có riêng cho mình những cuốn sách đầy thú vị. Đối với học sinh mà nói sách cũng như người thầy, mỗi ngày đến lớp là những bài học từ sách mang lại. Cuốn sách Ngữ Văn 8 đã trang bị cho tôi một phần kiến thức hiểu biết về cách học văn.  Để hiểu nó hơn tôi sẽ giới thiệu với các bạn về cuốn sách tôi đang học. Sách Ngữ Văn 8 tập một được các nhà xuất bản sắp xếp một bố cục rất rõ ràng và chặt chẽ. Cuốn sách bao gồm 17 bài và được chia các phần : Văn bản, Tiếng việt và tập làm văn. Sự sắp xếp nội dung, phân chia bố cục rõ ràng hợp lý, đặc biệt hơn là ta biết được một số kĩ nắng về sự tạo lập một văn như: xây dựng bố cục, xây dựng đoạn văn, liên kết đoạn văn. Qua các văn bản của các nhà văn nhà thơ ta học được ở đó trước hết là lối hành văn , hành thơ và đặc biệt hơn là qua đó thấy được những nghệ thuật đặc sắc được thi nhân sử dụng linh hoạt tài tình của các nhà văn, nhà trong mỗi tác phẩm. Đối với văn học Việt Nam, dưới ngòi bút đặc sắc và độc đáo tài tình của các nhà văn, nhà thơ xưa không chỉ là viết văn thơ để đọc mà còn là mấy cây “bút” biết phê phán lên án tố cáo những tội ác tày trời của bọn thực dân sang cướp nước ta.. Trong phần tiếng việt ta nắm bắt được cách sử dụng từ ngữ sao cho linh hoạt hợp lí, biết cách chọn lọc từ ngữ khỏi trùng lặp và thật chuẩn xác. Ở phần Tiếng Việt nó sẽ giúp ta nắm vững ngữ pháp về việc chọn lọc và sử dụng từ ngữ, từ đó tạo ra những bài văn hay, sinh động, lôi cuốn, hấp dẫn người đọc. Ở phần Tập làm văn chúng ta sẽ được học một số bài cũng không kém phần quan trọng như: Tính thống nhất về chủ đề của văn bản, Bố cục của văn bản, Xây dựng đoạn văn trong văn bản, Liên kết các đoạn văn trong văn bản, Luyện tập tóm tắt văn tự sự, Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm, ,…và các bài học giúp ta củng cố lối viết văn của mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác