logo

Soạn bài: Văn bản – tiếp theo (chi tiết)


Soạn bài: Văn bản – tiếp theo (chi tiết)


III. Luyện tập

Câu 1 (trang 37 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Tính thống nhất về chủ đề của đoạn văn được thể hiện ở câu mở đầu “Giữa cơ thể và môi trường có ảnh hưởng qua lại với nhau”.

b. Những câu sau câu mở đầu là những lời giải thích và sự so sánh để làm rõ cho câu chủ đề:

- Câu 2 giải thích rõ hơn về sự ảnh hưởng của “môi trường” trong câu 1.

- Câu 3, 4, 5 là sự so sánh về lá giữa các mỗi trường khác nhau để làm rõ cho câu 2.

c. Nhan đề: “Mối quan hệ giữa môi trường và cơ thể sống” hoặc “Sự tác động của môi trường đối với cơ thể sống”

Câu 2 (trang 38 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

Thứ tự sắp xếp câu: 1 – 3 – 5 – 2 – 4

Đoạn văn hoàn chỉnh:

“Tháng 10 năm 1954, các cơ quan trung ương của Đảng và Chính phủ rời Chiến khu Việt Bắc trở về Hà Nội. Nhân sự kiện thời sự có tính lịch sử ấy, Tố Hữu sáng tác bài thơ “Việt Bắc”. Phần đầu bài thơ tái hiện một giai đoạn gian khổ, vẻ vang của Cách mạng và Kháng chiến ở chiến khu Việt Bắc nay đã trở thành những kỉ niệm sâu nặng trong lòng người. Phần sau nói lên sự gắn bó giữa miền ngược và miền xuôi trong một viễn cảnh hoà bình tươi sáng của đất nước và kết thúc bằng lời ngợi ca công ơn của Bác Hồ, của Đảng đối với dân tộc. “Việt Bắc” là một đỉnh cao của thơ Tố Hữu và cũng là một tác phẩm xuất sắc của văn học Việt Nam thời kì kháng chiến chống Pháp”.

Nhan đề: Hoàn cảnh sáng tác bài thơ “Việt Bắc”.

Câu 3 (trang 38 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

Môi trường sống của loài người hiện nay đang bị hủy hoại ngày càng nghiêm trọng. Nguyên nhân to lớn nhất dẫn đến sự tàn phá môi trường này là do ý thức của nhân loại. Người dân thường không tự ý thức vứt rác đúng nơi quy định, tiện đâu thì vứt đó. Nhiều những doanh nghiệp xả trực tiếp nước thải ra ngoài mà không qua xử lý khiến cho nguồn nước nhiều nơi đang ô nhiễm nghiêm trọng. Những khí thải từ xí nghiệp, phương tiện giao thông xả trực tiếp ra môi trường làm ô nhiễm bầu không khí. Chính vì thế nếu con người không tự ý thức được hành vi của mình sẽ ngày càng làm hủy hoại môi trường thêm nữa.

Nhan đề: Nguyên nhân hủy hoại môi trường.

Câu 4 (trang 38 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

Đơn xin phép nghỉ học:

- Đơn gửi cho Ban giám hiệu nhà trường, GVCN

- Người viết đơn: học sinh, sinh viên

- Mục đích: xin phép được nghỉ học trong một khoảng thời gian nhất định

- Nội dung cơ bản:

+ Họ tên người viết đơn

+ Lý do xin nghỉ

+ Nghỉ trong thời gian bao lâu

+ Lời hứa sẽ thực hiện trong thời gian nghỉ học

+ Lời cảm ơn

- Kết cấu của đơn:

+ Quốc hiệu, tiêu ngữ

+ Ngày, tháng, năm

+ Họ tên người viết đơn

+ Tên lớp, trường

+ Nội dung xin nghỉ

+ Ký tên người viết đơn

+ Chữ kí xác nhận của phụ huynh

Đơn xin nghỉ học hoàn chỉnh:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                    Ngày… tháng… năm…

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC

Kính gửi: thầy/cô giáo chủ nhiệm lớp… đồng kính gửi Ban giám hiệu trường…

Tên em là: …

Học sinh lớp: …

Hôm nay, em … (nêu lí do nghỉ học) (em bị ốm và không thể đến lớp học được). Em làm đơn này, xin phép thầy/cô cho em nghỉ buổi học ngày hôm nay.

Em xin hứa sẽ học bài và làm bài đầy đủ trước khi đến lớp.

Em xin chân thành cảm ơn thầy/cô!

Xác nhận của phụ huynh                                                                                  Học sinh

   (kí tên)                                                                                                         (kí tên)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác