logo

Soạn bài: Rút gọn câu (chi tiết)

Mời các bạn đón đọc bản Soạn bài Rút gọn câu chi tiết, đây là phiên bản soạn văn 7 chi tiết được các thầy cô TOPLOIGIAI biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh soạn bài một cách kĩ lưỡng nhất, đầy đủ nhất.


I. Thế nào là rút gọn câu?

Câu 1 ( Trang 14, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Câu a) thiếu chủ ngữ

Câu b) đầy đủ thành phần chủ ngữ và vị ngữ


Câu 2 ( Trang 15, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Trong câu a) những từ có thể làm chủ ngữ: là: Chúng ta; tôi và ban; người Việt nam, anh, em, chúng em,….


Câu 3 ( Trang 15, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Vì câu tục ngữ trên  được đưa ra nhằm mang đến lời khuyên chung cho  tất cả mọi người hoặc nó cũng có thể là một nhận xét chung về đặc điểm của con người Việt Nam, vì vậy mà chủ ngữ bị lược bỏ.


Câu 4 ( Trang 15, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Câu in đậm trong câu a, thành phần vị ngữ bị lược bỏ do nó đã xuất hiện trước đó, việc lược bỏ nhằm tránh trùng lặp câu.

Câu in đậm trong đoạn b) thành phần vị ngữ và chủ ngữ đều bị lược bỏ.Phần lược bỏ không ảnh hưởng đến thông tin truyền đạt mà người nghe vẫn hiểu.


II. Cách dùng câu rút gọn:


Câu 1 ( Trang 15, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Các câu in đậm bị rút gọn thành phần chủ ngữ. Không nên sử dụng cách rút gọn như vậy vì nó làm cho câu văn khó hiểu, khó có thể khôi phục câu trong văn cảnh này.


Câu 2 ( Trang 15, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

Câu "Bài kiểm tra toán." Khi nói với mẹ dù đáp ứng thông tin trả lời nhưng thể hiện thái độ không lễ phép trước người mẹ.

Có thể thêm vào như sau:

- Dạ, bài kiểm tra toán đó mẹ

- Là bài kiểm tra toán mẹ ạ

- Bài kiểm tra toán ạ


 Câu 3 ( Trang 16, SGK Ngữ Văn 8, tập 2)

- Không làm cho câu rút gọn trở thành một câu có nội dung khó hiểu, gây khó chịu cho người đọc, người nghe.

- Tránh rút gọn câu không phù hợp làm cho câu trở nên khiếm nhã, mất lịch sự


III. Luyện tập


Câu 1 (trang 16 sgk Văn 7 Tập 2):

Câu tục ngữ b là câu rút gọn chủ ngữ.

+ Mục đích làm cho câu ngắn gọn mà vẫn đảm bảo nội dung, thể hiện lời khuyện chung cho mọi người về việc sống ân nghĩa với nguồn cội, nhớ ơn những người đã giúp đỡ mình.

Câu tục ngữ c là một câu rút gọn thành phần chủ ngữ

+ Mục đích: câu trở nên gọn gàng hơn, phù hợp với dung lượng một câu tục ngữ, đồng thời thể hiện nhận xét chung về sự vất vả của hầu hết người nông dân trong việc chăn nuôi.


Câu 2 (trang 16 sgk Văn 7 Tập 2):

a. Các câu rút gọn chủ ngữ:

Câu rút gọn

Cách khôi phục

        + Bước tới Đèo Ngang bóng xế tà,

      + Nhớ nước đau lòng, con quốc quốc

      + Thương nhà mỏi miệng, cái gia gia

      + Dừng chân đứng lại, trời, non, nước,

+ Tôi, ta bước tới đèo Ngang bóng xế tà

+ Tôi nhớ nước đau lòng, con quốc quốc

+ Tôi, ta thương nhà mỏi miệng, cái gia gia

+ Tôi, ta dừng chân đứng lại, trời, non, nước

b) Rút gọn chủ ngữ

      + Đồn rằng quan tướng có danh,

      + Cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.

      + Ban khen rằng: "Ấy mới tài",

      + Ban cho cái áo với hai đồng tiền.

      + Đánh giặc thì chạy trước tiên,

      + Xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)

      + Trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!

+ Người ta/họ/ thiên hạ đồn rằng quan tướng có danh,

+ Hắn/ quan tướng cưỡi ngựa một mình chẳng phải vịn ai.

+ Vua ban khen rằng: "Ấy mới tài",

+ Vua ban cho cái áo với hai đồng tiền.

+ Quan tướng/hắn khi đánh giặc thì chạy trước tiên,

+ Hắn/ quan tướng Khi xông vào trận tiền cởi khố giặc ra (!)

+ Quan tướng trở về gọi mẹ mổ gà khao quân!

Câu rút gọn thường được gặp nhiều trong thơ, ca dao, dân ca bởi thơ, ca dao thường bị hạn chế về số chữ trong một dòng, cần rút gọn để đảm bảo tính biểu đạt, trữ tình, tránh lặp từ không đáng có. Mặt khác, thơ ca cũng là thể loại có cách diễn đạt diễn đạt súc tích nên thường sử dụng câu rút gọn.


Câu 3 (trang 17 sgk Văn 7 Tập 2):

Cậu bé khi trả lời vị khách đã rút gọn câu:

+ Mất rồi;

+ Tối hôm qua

+ Cháy ạ!

Việc rút gọn câu không phù hợp trong ngữ cảnh này đã làm cho người nghe hiểu sai lệch thông tin khiến câu chuyện dở khóc, dở cười.

- Bài học rút ra khi giao tiếp: Phải biết cách sử dụng câu rút gọn đúng lúc, không phải trường hợp nào cũng có thể dùng được. Cần cẩn thận để tránh gây những hiểu lầm không đáng có về nội đung câu chuyện.


Câu 4 (trang 18 sgk Văn 7 Tập 2):

Trong câu chuyện, anh chàng đã dùng các câu rút gọn, các câu rút gọn này vừa có tác dụng gây cười vừa có tác dụng phê phán: Đây; Mỗi; Tiệt

Anh chàng là người thiếu lễ phép, ăn nói mất lịch sự, cộc lốc khi giao tiếp với người khác. Nhân vật trong câu chuyện vừa là người thiếu văn hoá trong ăn uống, vừa là người thiếu văn hoá trong giao tiếp.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác