logo

Soạn bài: Ra-Ma buộc tội (chi tiết)

Mời các bạn đón đọc bản Soạn bài Ra-Ma buộc tội chi tiết, đây là phiên bản soạn văn 10 hay nhất được các thầy cô TOPLOIGIAI biên soạn với mục đích giúp các bạn học sinh tìm hiểu tác phẩm một cách kĩ lưỡng nhất, đầy đủ nhất.


Soạn bài: Ra-Ma buộc tội (chi tiết)


Hướng dẫn học bài

Câu 1 (trang 59 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Chọn đáp án D

b. – Hoàn cảnh ấy tác động đến tâm trạng, ngôn ngữ đối thoại của Ra-ma:

+ Lòng Ra-ma đau như cắt khi nhìn thấy người vợ Xi-ta xinh đẹp với khuôn mặt bông sen và những cuộn tóc lượn sóng đang đứng trước mặt mình, thế nhưng do nghi ngờ tư cách của vợ vì lưu lại quá lâu trong nhà của kẻ không quen biết và vì sợ bị đồn thổi tin đồn không hay trước tất cả mọi người, Ra-ma đã buông những lời cay đắng và bảo Xi-ta hãy đi theo kẻ khác.

+ Ra-ma mặc dù còn yêu vợ rất nhiều nhưng chàng là người có trọng trách lớn nên phải giữ phẩm chất của một đức vua, của một người anh hùng đứng đầu.

- Hoàn cảnh ấy tác động đến ngôn ngữ, tâm trạng của Xi-ta:

+ Xi-ta khiêm nhường đứng trước Ra-ma

+ Nghe những lời tố cáo của Ra-ma, Xi-ta mở tròn đôi mắt đẫm lệ, nàng đau đớn đến nghẹt thở, tự thấy xấu hổ trước đông đủ mọi người

+ Nàng quyết định nhảy vào lửa để chứng minh danh dự và nhân phẩm của mình.

Câu 2 (trang 59 – 60 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

a. Chọn đáp án A

b. Chọn đáp án C

c. Những từ lặp đi lặp lại nhiều lần trong câu nói của Ra-ma cho thấy tâm trạng đau đớn nhưng thẳng thắn, cương trực, không chút do dự

d. Thái độ của Ra-ma khi Xi-ta bước lên giàn lửa thiêu: khi nàng chuẩn bị bước lên giàn lửa thì “Ra-ma vẫn ngồi, mắt dán xuống đất”, “nom chàng khủng khiếp như Thần Chết”.

Câu 3 (trang 60 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

- Xi-ta nhấn mạnh sự khác biệt giữa tư cách, đức hạnh của nàng và loại phụ nữ tầm thường thấp kém:

+ “Thiếp đâu phải là người như chàng tưởng! Thiếp có thể lấy tư cách của thiếp ra mà thề, hãy tin vào danh dự của thiếp.” => xi-ta muốn mọi người biết mình là người trong sáng

+ Xi-ta khẳng định nữ thần Đất là mẹ của mình.

+ Và Xi-ta khôn khéo khi nhắc Ra-ma nhớ lại ngày còn là thanh niên vì sao chàng lại cưới Xi-ta.

- Xi-ta nhấn mạnh sự khác biệt giữa điều tùy thuộc vào số mệnh nàng, vào quyền lực kẻ khác, và điều trong vòng kiểm soát của nàng:

+ Xi-ta khẳng định Ra-va-na đụng tới nàng khi nàng đang chết ngất, đó là do số phận đáng thương của nàng còn trái tim của nàng thì luôn thuộc về Ra-ma.

- Vai trò của thần A-nhi:

+ Trong lễ hiến tế: A-nhi đóng vai trò trung gian giữa con người với các vị thần

+ Trong hôn lễ: cô dâu và chú rể đi vòng quanh lửa thiêng 7 vòng, thần A-nhi làm chứng cho sự thề nguyện thủy chung suốt đời của họ.

+ Thần Lửa biết tất cả hành động xấu xa hay tốt đẹp mà con người đã làm.

⇒ Xi-ta quyết định bước lên giàn lửa và những lời cầu khấn thần A-nhi của nàng cho thấy nàng tự tin nhảy vào lửa để khẳng định đức hạnh của mình và nàng tin tưởng vào sự công bằng, che chở của thần A-nhi sẽ bảo vệ nàng, sẽ minh chứng cho nàng.

Câu 4 (trang 60 SGK Ngữ Văn 10 tập 1)

- Thái độ của công chúng khi Xi-ta nạp mình cho lửa:

+ Ai nấy, già cũng như trẻ đau lòng, đứt ruột

+ Các bậc thánh, các chư thần nhìn Xi-ta bước vào lửa chẳng khác một lễ vật trong lễ tế sinh

+ Các phụ nữ bật ra tiếng kêu khóc thảm thương

+ Loài Rắc-sa-xa lẫn loài Va-na-ra cùng kêu khóc vang trời

⇒ Cảnh tượng Xi-ta bước vào lửa là lời khẳng định cho đức hạnh cao đẹp của nàng, nàng thà chết chứ không muốn mình bị oan suốt đời.


Tổng kết tác phẩm

Soạn bài: Ra-Ma buộc tội (chi tiết) | Soạn văn 10 hay nhất


Các bài viết liên quan:

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác