logo

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề (ngắn nhất)


Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề


I. Các bước chuẩn bị phát biểu

1. Xác định nội dung cần phát biểu

Các nội dung của chủ đề:

- Hiện trạng tai nạn giao thông: đã và đang xảy ra nguy hiểm.

- Nguyên nhân dẫn đến vấn đề này.

- Hậu quả mà tai nạn giao thông gây ra.

- Đưa ra các biện pháp nhằm hạn chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.

2. Dự kiến đề cương phát biểu

Giả dụ, định chọn nội dung: “Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông”.

Các nội dung cần phát biểu:

Mở đầu: Tai nạn giao thông đang diễn ra từng ngày gây bao nguy hại cho con người. Một trong những nguyên nhân gây ra không thể nào phủ nhận đó là tình trạng đi ẩu.

Thân bài:

- Nêu những biểu hiện của tình trạng đi ẩu:

+ Phóng nhanh

+ Vượt đèn đỏ

+ Lạng lách, đánh võng

+ Đua xe

- Hậu quả gây ra:

+ Va chạm xe trên đường

+ Gây ảnh hưởng đến những người vô tội

+ Tổn hại về sức khỏe, tính mạng

+ Trở thành gánh nặng của xã hội

- Nguyên nhân:

   + Ý thức kém

   + Công tác quản lí còn nhiều bất cập

   + Chế tài xử lí chưa đủ sức răn đe

- Hậu quả:

   + Gây tổn hại cho bản thân và những người xung quanh

   + Mất trật tự an toàn xã hội

   + Trở thành gánh nặng cho xã hội

- Biện pháp khắc phục:

   + Nâng cao ý thức mỗi cá nhân

   +Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu luật giao thông

   + Tuyên truyền

Kết bài:

Mỗi học sinh phải là tấm gương gương mẫu trong việc chấp hành luật giao thông.

3. Phát biểu ý kiến


Luyện tập

Câu 1 (trang 116 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

1. Đặt vấn đề

Rất khó để định nghĩa về hạnh phúc nhưng với em, em đồng tình với quan niệm “Hạnh phúc là phải biết cống hiến và hưởng thụ, phải biết hi sinh cho lí tưởng”

2. Giải quyết vấn đề

- Đây là quan niệm đúng đắn, vì:

   + Lý tưởng luôn là điều đẹp đẽ, cái đích đến mà ai trong chúng ta cũng muốn đạt được, vì vậy hy sinh và cống hiến vì lý tưởng không có gì đáng xấu hổ hay phê bình cả.

   + Khi ta phấn đấu vì lý tưởng ta sẽ không dễ bỏ cuộc, mỗi ngày ta đều cố gắng, bản thân ngày một bản lĩnh và hoàn thiện hơn -> hạnh phúc hơn

   + Những thành công ta đạt được sẽ mang lại cho ta niềm vui, người thân cũng vui vì ta-> ta sẽ hạnh phúc hơn

   + Sau những thành công đạt được ta phải biết hưởng thụ, hưởng thụ hợp lý, khi đó ta tự thấy hài lòng, thoải mái và hạnh phúc với những gì mình có.

-Để có được hạnh phúc thực sự cần:

   + Cố gắng, cố gắng, và nỗ lực

  + Biết hy sinh và tận hưởng

  + Biết hài lòng và cho đi

  + Sống vì lý tưởng

3. Kết thúc vấn đề

Khái quát lại vấn đề vừa trình bày

Câu 2 (trang 116 sgk Ngữ văn 12 Tập 1)

  Một số ý cần trình bày:

- Vào đại học là điều đẹp đẽ, là cơ hội để phát triển bản thân mà nhiều người mơ ước, khát khao.

   + Đất nước phát triển nền kinh tế tri thức, con người cần có tri thức, trí thông minh, trường đại học đào tạo những kiến thức cơ bản và nâng cao để có nền tảng vươn xa trong tương lai.

  + Tri thức đem đến những giá trị to lớn cho văn học.

  + Chữ nghĩa là một trong những tri thức cần có nên mỗi người phải nỗ lực mới có được.

   + Tuổi trẻ là thời điểm để thỏa sức khám phá, sáng tạo.

=> Vào Đại học có nhiều cơ hội để phát triển bản thân.

- Tuy nhiên, không chỉ có con đường lập thân duy nhất là phải vào đại học mà còn nhiều con đường khác:

   + Vừa làm vừa học cũng có thể thành cống, chứng minh thực tiễn.

   + Nếu cảm thấy bản thân còn chưa đủ tự tin, năng lực có thể chọn học cao đẳng, trung cấp cũng có thể lập thân.

   + Chọn một nghề có đủ khả năng để theo học, trau dồi, tự nâng cao để trở thành người làm nghề giỏi.

=> Cần hiểu rõ bản thân mình, chọn con đường lập thân phù hợp.

Soạn bài Phát biểu theo chủ đề ngắn nhất | Soạn văn 12 ngắn nhất – TopLoigiai

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác