logo

Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề (chi tiết)


Soạn bài: Phát biểu theo chủ đề (chi tiết)


I. Các bước chuẩn bị phát biểu

1. Xác định nội dung cần phát biểu

- Chủ đề của của cuộc hội thảo cần xoay quanh những vấn đề như học sinh thanh niên cần làm gì để giảm thiểu tai nạn giao thông, cần làm việc đó như thế nào, tại sao cần phải làm những việc như vậy,…

- Em sẽ chọn nội dung những việc sinh viên cần làm để giảm thiểu tai nạn giao thông, vì nội dung này đi vào chủ đề cốt lõi của buổi tranh luận.

2. Dự kiến đề cương phát biểu

Lời phát biểu cho nội dung: “Khắc phục tình trạng đi ẩu, nguyên nhân chủ yếu của tai nạn giao thông” cần bao gồm một số ý lớn được sắp xếp theo trình tự sau:

- Đi ẩu là đi như thế nào?

- Tình trạng đi ẩu hiện nay đáng báo động như thế nào?

- Những việc thanh niên, học sinh có thể làm để giảm thiểu tình trạng này.


II. Phát biểu ý kiến:

Trong quá trình phát biểu ý kiến cần tuân theo một số nội dung chính như sau:

- Trình bày khái quát nhất về nội dung mà mình định phát biểu.

- Trình bày vào chi tiết nội dung ở trên.

- Khi kết thúc phát biểu cần nói lời cảm ơn.

- Trong khi phát biểu, cần chú ý điều chỉnh giọng nói, cử chỉ, thái độ để đạt được hiệu quả cao nhất.


LUYỆN TẬP

Câu 1 (trang 116 sgk Văn 12 Tập 1):

Lập đề cương phát biểu:

1. Mở đầu:

- Kính thưa cô giáo và các bạn, hạnh phúc cũng như bao khái niệm trừu tượng khác rất khó để định nghĩa một cách cụ thể. Trong phần trình bày tiếp theo của mình, tôi xin phép chỉ trình bày một khía cạnh nhỏ của vấn đề này, đó là làm thế nào để có thể sống hạnh phúc.

2. Nội dung phát biểu:

- Để làm nên một con người hoàn chỉnh cần sự kết hợp của cả thể xác và tâm hồn. Bởi vậy, để một con người có được hạnh phúc, cả thể xác và tâm hồn của anh ta cần phải được thỏa mãn.

- Thể xác được thỏa mãn thông qua việc được đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vật chất, được ăn uống, được tham gia các hoạt động thể thao,… Khi thể xác đã được đáp ứng như vậy, đời sống tinh thần cũng tự động được nâng cấp.

- Cần phải hiểu rõ, xác định đủ thế nào là thỏa mãn. Bởi nhiều người nhu cầu về vật chất của họ rất lớn, họ cần rất nhiều thức ăn, đồ uống, rất nhiều tiền bạc, của cải thì mới có thể hạnh phúc. Có thể nói, mức độ tự định nghĩa hạnh phúc của mỗi người là khác nhau. Tuy nhiên, cái đích cần hướng tới của mỗi người là có một cuộc sống lành mạnh, không thể vì chạy theo những giá trị vật chất mà đánh mất đi phẩm giá, nhân cách của bản thân mình.

- Phê phán những người không biết tự lượng sức mình, chạy theo những giá trị xa vời mà không biết hạnh phúc đích thực đang ở ngay cạnh mình.

- Ngợi ca những người biết sống một cách lành mạnh, cân bằng những mặt khác nhau của cuộc sống.

- Những cách để có thể tạo cho bản thân mình một cuộc sống hạnh phúc:

+ Bằng chính sức lao động của mình tạo ra đồng tiền, khi biết quí trọng vật chất thì mới biết quí trọng công sức của bản thân.

+ Không vì lợi nhuận hay tiền bạc vật chất mà sa ngã, dối mình hại người.

+ Sống vui vẻ, chan hòa với mọi người, biết sẻ chia giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

3. Kết thúc:

- Trên đây là những ý kiến của tôi về vấn đề làm thế nào để có thể sống hạnh phúc, rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cô và các bạn để bài phát biểu được hoàn chỉnh ạ.

- Tôi xin cảm ơn.

Câu 2 (trang 116 sgk Văn 12 Tập 1):

1. Mở đầu: như cách đã trình bày ở trên.

2. Nội dung phát biểu:

Theo tôi, vào đại học là một trong những cách tốt nhất để thanh niên tiến gần hơn đến thành công, tuy nhiên, đây không phải là cách duy nhất. Bởi lẽ:

- Hiện nay có rất nhiều cách lập thân khác nhau.

- Nhiều người tuy không học đai học, nhưng họ lại rất thành công trong cuộc sống sau này.

- Cũng có những người có thể vào đại học, thậm chí học những trường tốt nhất, nhưng cuối cùng, ra trường tốt nghiệp vẫn không thể làm gì hữu ích cho đời.

- Để làm nên thành công cần rất nhiều yếu tố khác nhau, nhưng điều quan trọng nhất vẫn chính là phẩm chất của mỗi con người. Cần phải luôn cần cù, nỗ lực, học ở mọi lúc, mọi nơi, không chỉ trong không gian trường học.

3. Kết thúc

- Ý kiến trên đây có gì chưa thảo đáng mong cô và các bạn góp ý thêm ạ.

- Tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 12 ( chi tiết)

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác