logo

Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận (ngắn nhất)


Soạn bài: Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Câu 1(trang 81 sgk Ngữ Văn 11 Tập 2):

     Học sinh ngày nay không chỉ cần cố gắng để trở thành một học sinh giỏi mà còn phải cố gắng để trở thành người văn minh, thanh lịch, và lời ăn tiếng nói là vấn đề quan trọng. Tuy nhiên, trong học đường ngày nay, hiện tượng nói tục chửi bậy đã làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của học sinh.

     Ngày càng có nhiều học sinh nói tục chửi bậy. Hằng ngày đi trên đường, ta có thể bắt gặp rất nhiều bạn học sinh, còn khoác lên mình bộ đồng phục, nhưng khi mở miệng ra, luôn bắt đầu bằng những câu nói tục tĩu. Dường như những câu nói ấy đã trở thành câu cửa miệng, thành thứ trào lưu, làm xấu đi rất nhiều hình ảnh của học sinh.

Vậy vì đâu mà có hiện tượng như vậy? Trước hết có lẽ do ảnh hưởng từ người lớn, đặc biệt là người thân. Bố mẹ, ông bà thường không để ý mà nói những câu nói tục chửi bậy trước mặt các em, gây ảnh hưởng rất lớn đến nhận thức của các em. Hơn nữa, do bạn bè xung quanh cũng sử dụng những câu nói đó, khiến các em hình thành thói quen, đồng thời nghĩ rằng, nói tục chửi bậy là một thứ thời thượng, thể hiện cho đẳng cấp. Đồng thời cũng do nhà trường, phụ huynh không giúp các em, không định hướng cho các em rằng nói tục chửi bậy là xấu.

Trước hiện trạng đó, ta cần có hướng đi để điều chỉnh lại cách suy nghĩ và hành xử của mỗi học sinh. Bắt đầu từ nhà trường, nên có sự tuyên truyền, đồng thời, có hình phạt, răn đe để uốn nắn các em. Các bậc phụ huynh cũng nên điều chỉnh hành vi, lời nói của mình để điều chỉnh lời nói của các em.

Lời nói là một mặt quan trọng của một học sinh văn minh, thanh lịch. Bên cạnh việc phát triển đạo đức, hành vi, chỉnh sửa lời nói vừa góp phần xây dựng hình ảnh học sinh thanh lịch hơn, vừa giúp xã hội văn minh hơn.

Câu 2 (trang 83 sgk Ngữ Văn 11 Tập 1):

Đề bài: Bàn luận về thực phẩm bẩn trong xã hội hiện nay.

Con người sống trên đời, những việc quan trọng nhất là ăn, nghỉ, làm việc. Xã hội ngày càng phát triển, giấc ngủ thì bị cắt giảm, công việc đem đến nhiều lợi ích nhưng cũng cướp đi nhiều niềm vui của ta, nhưng vấn đề về vệ sinh trong ăn uống mới là vấn đề quan trọng nhất. Vệ sinh an toàn thực phẩm thật sự đang trở thành vấn đề nguy hại của xã hội hiện nay.

Ngày ngày, tivi đưa tin về các vụ bắt giữ các cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn. Có một câu nói đùa xuất hiện trên mạng xã hội mà chúng ta vẫn truyền tai nhau: “Khi biết thịt heo đang bị dịch , tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt bò.Khi biết thịt bò có thể hô biến từ thịt heo tẩm hóa chất, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn thịt gà. Khi biết gà cũ gà chết được nhuộm hoá chất thành thịt gà mới vàng rụm, tôi nghĩ sẽ bỏ thịt ăn cá. Khi biết cá bị nhiễm độc thuỷ ngân, tôi nghĩ mình sẽ chuyển sang ăn tôm. Khi biết tôm bị bơm thuốc kháng sinh gây độc, tôi nghĩ mình sẽ phải chuyển sang ăn chay luôn. Khi biết rau được tưới dầu nhớt, đậu hũ trộn với cao xây nhà, tôi nghĩ ăn cơm trắng qua ngày cho lành. Khi biết gạo mốc được tẩy trắng thành gạo mới tôi dặn lòng sẽ sang ăn bún phở mì. Khi biết bún mì phở cũng được tắm trắng như ngọc trinh, tôi nghĩ ăn trái cây sống qua ngày . Khi biết trái cây cũng đc tiêm chất bảo quản để tăng tuổi thọ, tôi nghĩ rằng TÔI SẼ HÍT KHÔNG KHÍ ĐỂ ĐƯỢC NO”. Nghe thì nó cũng chỉ là một câu chuyện đùa, nhưng thật sự, liệu bạn có phát hiện ra không, những thứ mình ăn thường ngày, liệu có đang được sạch sẽ? Và nếu như chúng ta ăn phải những thức ăn độc hại đó, liệu chúng ta sẽ như thế nào?

Ai cũng sẽ đồng ý rằng, thực phẩm bẩn, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe chúng ta. Chỉ cần tra Google, sẽ có hàng nghìn kết quả hiện ra, cho bạn biết, những chất hàn the, bột ninh nhừ, phẩm màu,… sẽ gây lên những bệnh ung thư, những dị tật, những cái chết như thế nào, thậm chí nó còn ảnh hưởng cả đến những thế hệ sau này. Thực phẩm bẩn ảnh hưởng đến tất cả mọi lứa tuổi, kể cả người lớn, người già, lẫn trẻ em. Tôi vẫn còn hãi hùng khi nghe thông tin những miếng cay cay bán đầy cổng trường được làm bằng bìa carton tẩm gia vị. Liệu rằng có đứa học sinh nào có thể dám tin tưởng và chịu đựng được khi thứ mình ăn có xuất xứ như vậy?

Liệu bạn có đang tự hỏi, vậy thực phẩm bẩn đến từ đâu? Nhiều câu trả lời sẽ là đồ Tàu. Ừ, đúng là từ trước đến nay, mọi thứ không tốt, là đồ Tàu, hoặc chúng ta cho nó là đồ Tàu. Nhưng thực sự không phải như vậy. Nó đến từ chính người dân của chúng ta, những con người vì chút lợi ích, sẵn sàng sử dụng những chất không rõ nguồn gốc, những thực phẩm đã thối rữa, ôi thiu, các “phù thủy” ấy hô biến ra những món ăn ngon lành, lừa các thượng đế. Có thể bạn sẽ thắc mắc: Họ không sợ gia đình mình ăn vào sao? Họ sợ chứ, nhưng họ tin vào việc gia đình mình không ăn đồ mình ra nên sẽ không làm sao, mà quên mất rằng, người thân mình cũng có thể ăn phải những thực phẩm bẩn của người khác. Họ tự bịt mắt mình, để lợi nhuận và đồng tiền dẫn dắt.

Đứng trước cơn bão thực phẩm ấy, chúng ta phải làm sao? Chỉ có cách trở thành một người tiêu dùng thông minh, hãy lựa chọn mua hàng ở những nơi có uy tín, đã được kiểm định. Đồng thời, khi phát hiện cơ sở sản xuất thực phẩm bẩn, hãy báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Đừng đợi những người bán thực phẩm thức tỉnh lương tâm, hãy tự cứu chính mình.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác