logo

Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu (siêu ngắn)


Soạn bài: Lựa chọn trật tự từ trong câu


I. NHẬN XÉT CHUNG

Câu 1 (trang 111 sgk Ngữ Văn 8 tập 2)

Có thể thay đổi câu in đậm :

- Cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét bằng giọng khàn khàn của người hút nhiều xái cũ.

- Gõ đầu roi xuống đất, bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ thét.

- Cai lệ thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất, thét.

- Bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, gõ đầu roi xuống đất, cai lệ thét.

- Thét bằng giọng khàn khàn của một người hút nhiều xái cũ, cai lệ gõ đầu roi xuống đất.

Câu 2 (trang 111 sgk Ngữ Văn 8 tập 2)

 - Để liên kết một cách chặt chẽ với câu văn trước đó, tác giả lặp lại từ “ roi”

- Từ "thét" được đặt ở cuối câu nhằm mục đích liên kết nó với câu sau.

- Cụm từ "gõ đầu roi" được đặt đầu câu nhằm nhấn mạnh, khắc họa rõ nét bộ mặt hung hãn của cai lệ.

Câu 3 (trang 111 sgk  Ngữ Văn 8 tập 2)

So sánh hai cách viết sau:

-Lom khom dưới núi tiều vài chú

Lác đác bên sông chợ mấy nhà

=> Nhấn mạnh sự hoang vắng, heo hút, ít người lại qua chốn đèo Ngang

- Dưới núi vài chú tiều lom khom

Bên sông chợ mấy nhà lác đác

=>Chỉ đơn thuần là một thông tin, một phát hiện


II. MỘT SỐ TÁC DỤNG CỦA SỰ LỰA CHỌN, SẮP XẾP TRẬT TỰ TỪ

Câu 1 (trang 111 sgk Ngữ Văn 8 tập 2)

a, Trật tự các từ in đậm thể hiện hành động trước sau, hành động xảy ra trước nói trước, hành động xảy ra sau, nói sau.

b, Từ in đậm: cai lệ và người nhà lí trưởng thể hiện thứ bậc cao – thấp của nhân vật, cai lệ có địa vị xã hội cao hơn người nhà lí trưởng.

Các từ in đậm roi song, tay thước và dây thừng tương ứng với các cụm từ đứng trước, cai lệ thì mang roi song, người nhà lí trưởng mang theo tay thước và dây thừng.

Câu 2 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 tập 2)

Cách sắp xếp trật tự từ ở câu a hợp lý hơn cả. Vì nó không chỉ gợi lên ý nghĩa, vai trò của cây tre mà nó còn mang cả tiết tấu, nhịp điệu khi có sự hài hoà về ngữ âm, gợi âm hưởng của một khúc nhạc, một lời ngợi ca vẻ đẹp anh hùng của cây tre.

 Câu 3 (trang 112 sgk Ngữ Văn 8 tập 2)

Xem phần ghi nhớ (SGK)


III. LUYỆN TẬP

Giải thích lí do sắp xếp trật tự từ trong những bộ phận câu và câu in đậm dưới đây:

a, Trật tự từ được sắp xếp các vị anh hùng được liệt kê theo thứ tự xuất hiện của các nhân vật trong lịch sử.

b.

- Cụm từ Đẹp vô cùng được đặt đầu câu, trước “ Tổ quốc ta ơi” để nhằm nhấn mạnh cũng như khẳng định niềm vui và tự hào của tác giả trước cảnh non sóng đầy tươi đẹp ngày đất nước hoà bình thống nhất.

- Từ “hò ô “đặt trước “tiếng hát” để bắt vần với từ “ sông Lô’ ở trước, tạo nên âm hưởng kéo dài, gợi lên sự mênh mang của cảnh quan sông nước quê hương. Câu thơ sau có từ “hát” bắt vần với câu trước có từ “ngạt” tạo nên sự hài hoà về mặt âm thanh.

Cụm từ Mật thám và đội con gái được sử dụng lặp lại nhằm mục đích liên kết chặt chẽ với câu trước đó.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021

Tham khảo các bài học khác