1. Xác định chủ ngữ
a. Mọi người : chủ ngữ
b. Em: chủ ngữ
2. Sự khác nhau giữa chủ ngữ của 2 câu trên là
a. Chủ ngữ là chủ thể thực hiện hành động hướng vào đối tượng khác
b. Chủ ngữ là đối tượng được hành động của một chủ thể khác hướng vào.
1.
Chọn ý (b) _Em được mọi người yêu mến, vì như thế câu văn trở nên xuôi hơn.
2. Chọn cách viết như vậy vì, các câu trước, ta xác định được các thông tin đều nói về Thủy (em). Hàng loạt các hành động được nhắc đến đều hướng về Thủy, chứ không phải Thủy thực hiện hành động => Chọn ý (b) để tạo mối liên kết giữa các câu trước đó và câu sau nó.
Các câu bị động:
Ví dụ 1: “có khi.. rõ ràng, dễ thấy
Ví dụ 2: “tác giả… thi sĩ”
Tác giả chọn cách viết này vì:
- Trong ví dụ 1: Thành phần chủ ngữ của câu bị lược bỏ (rút gọn câu). Việc lược bỏ chủ ngữ sẽ tránh được lỗi lặp từ trong so với câu trước. Ở đây, sử dụng câu bị động để nhấn mạnh đến tinh thần yêu nước là chủ thể hành động
- Trong ví dụ 2 . Đoạn văn nói đến tác giả Thế Lữ, do đó sử dụng câu bị động nhằm làm nổi bật nhân vật được nhắc đến, chứ không phải là nhân vật thực hiện hành động suy tôn mình. Mà được các đối tượng khác suy tôn.
Tham khảo toàn bộ: Soạn văn 7 siêu ngắn tập 2