logo

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo)

Hệ thống kiến thức Lịch sử 8 ngắn gọn, trực quan nhất bằng Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo).


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.

- Trình bày được một số hoạt động chính của Các Mác (Karl Marx), Phri-đrich Ăng-ghen (Friedrich Engels) và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học. 

- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX,
đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các Đảng và các tổ chức cộng sản,...).

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Lý thuyết Lịch sử 8 Chân trời sáng tạo Bài 11: Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được nguyên nhân bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Phân tích, đánh giả được hậu quả và tác động của Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) đối với lịch sử nhân loại.

- Nêu được một số nét chính về nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa lịch sử và tác động của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 

- Ghi nhớ, hệ thống được kiến thức bài học qua sơ đồ tư duy.

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

>>> Ghi nhớ kiến thức bài học nhanh hơn: Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917


Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

* Yêu cầu cần đạt

- Nêu được sự ra đời của giai cấp công nhân.

- Trình bày được một số hoạt động chính của C. Mác, Ph. Ăng-ghen và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học.

- Trình bày được những nét chính về Công xã Pa-ri (1871) và ý nghĩa lịch sử của việc thành lập nhà nước kiểu mới – nhà nước của giai cấp vô sản đầu tiên trên thế giới.

- Mô tả được một số hoạt động tiêu biểu của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX (phong trào công nhân, sự ra đời và hoạt động của các đảng và các tổ chức cộng sản,...).

* Sơ đồ tư duy

Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Kết nối tri thức Bài 11: Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

>>> Trọn bộ 15 bài sơ đồ cả năm cực đẹp: Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 

----------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn vẽ Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Sơ đồ tư duy Lịch sử 8 Bài 11 (Kết nối tri thức, Cánh Diều, Chân Trời sáng tạo). Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 15/05/2023 - Cập nhật : 21/08/2023