logo

(Cánh diều) Lý thuyết Sử 8 Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Tổng hợp lý thuyết Lịch sử 8 trọn bộ chi tiết, đầy đủ.

Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917


I. Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918)


1. Nguyên nhân

- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản, làm nảy sinh những mâu thuẫn không thể điều hoà giữa các nước đế quốc

- Mâu thuẫn lớn nhất liên quan đến vấn đề thị trường và thuộc địa.

- Sự hình thành hai khối quân sự đối đầu: phe Liên minh gồm Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a (1882) và phe Hiệp ước gồm Anh, Pháp, Nga (1907). 

=> “sự kiện Xéc-bi” ngày 28-6-1914 đã trở thành ngòi nổ của chiến tranh.


2. Hậu quả và tác động

- Cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa đối với cả hai bên tham chiến.

- Kết thúc với sự thất bại thuộc về phe Liên minh. Hậu quả và tác động của chiến tranh rất nặng nề, bao trùm cả thế giới.

- Tổn thất về người, hậu quả to lớn về cơ sở vật chất nhiều thành phố, làng mạc, đường sá, nhà máy,... bị phá huỷ. 

- Sau chiến tranh, các nước châu Âu dù thắng trận hay bại trận đều trở thành “con nợ” của nước Mỹ.

- Mỹ và Nhật Bản đã thu được nhiều nguồn lợi từ chiến tranh. 

- Nước Mỹ không bị chiến tranh tàn phá, nhờ buôn bán vũ khí và cho các nước châu Âu vay nợ đã giàu lên, thu nhập quốc dân tăng gấp đôi. 

- Nhật Bản chiếm lại một số đảo của Đức, nâng cao vị thế ở khu vực Đông Nam Á và Thái Bình Dương,..

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11

- Thắng lợi của Cách mạng tháng Mười Nga và sự ra đời của nước Nga Xô viết (1917) đã đánh dấu bước chuyển biến lớn trong cục diện chính trị thế giới.

- Sau Hội nghị hoà bình ở Véc-xai (1919 – 1920) và Oa-sinh-tơn (1921 – 1922), một trật tự thế giới mới được xác lập gắn với vai trò của nước Mỹ. 

- Chiến tranh kết thúc nhưng mâu thuẫn giữa các nước đế quốc vẫn không được giải quyết.


II. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917


1. Nguyên nhân bùng nổ

- Tháng 2-1917 (theo lịch Nga), Đảng Bôn-sê-vích lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, lật đổ chế độ phong kiến Nga hoàng. 

- vấn đề hoà bình, tự do và vấn đề ruộng đất vẫn chưa được giải quyết, chính quyền cách mạng vẫn chưa thuộc về giai cấp vô sản.

- Sau Cách mạng tháng Hai nước Nga có hai chính quyền song song tồn tại: Chính phủ tư sản lâm thời và các Xô viết đại biểu công nhân, binh lính. 

=> Trước tình hình đó, VI. Lê-nin và Đảng Bôn-sê-vích đã chuẩn bị kế hoạch, tiếp tục lãnh đạo nhân dân làm cách mạng lật đổ Chính phủ lâm thời của giai cấp tư sản.


2. Diễn biến chính

Tóm tắt Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11

3. Ý nghĩa lịch sử và tác động

- Xoá bỏ chính quyền của giai cấp tư sản và địa chủ, lập nên chính quyền Xô viết của nhân dân lao động. 

- Nước Nga bước vào thời kì tự do và xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

- Cổ vũ mạnh mẽ phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, chỉ ra cho họ con đường đấu tranh chống lại chủ nghĩa tư bản để đi tới thắng lợi

- Mở ra con đường giải phóng cho các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.

- Tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử nhân loại và cục diện chính trị thế giới: Nước Nga Xô viết ra đời, đã chặt đứt một khâu yếu nhất của hệ thống đế quốc chủ nghĩa, dẫn tới sự ra đời của chế độ xã hội chủ nghĩa đối lập với chế độ tư bản chủ nghĩa.


III. Trắc nghiệm Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11 (có đáp án)

Câu 1: Cách mạng tháng Mười đã  ra một con đường giải phóng dân tộc cho?

A. Nhân dân các nước thuộc địa ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh 

B. Nhân dân các nước phụ thuộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ La-tinh 

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Đáp án khác

Câu 2: Cách mạng tháng Mười là?

A. Cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới giành được thắng lợi

B. Có những tác động sâu sắc đến tiến trình lịch sử và cục diện thế giới

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

D. Gây thiệt hại nặng nề

Giải thích

Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 là cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa được lãnh đạo bởi giai cấp vô sản Nga => Cuộc cách mạng đã đánh dấu sự ra đời của Nhà nước Nga Xô viết - Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới => Có tác động mạnh mẽ tới tiến trình lịch sử và cục diện thế giới

Câu 3: Khối liên minh gồm nước nào?

A. Đức, Áo - Hung và I-ta-li-a

B. Đức, Pháp và Nga

C. Anh, Pháp và Đức

D. Đáp án khác

Giải thích:

Hai khối quân sự đối đầu nhau: khối Liên minh gồm các nước: Đức, Áo - Hung, I-ta-li-a, khối Hiệp ước gồm các nước Anh, Pháp, Nga 

Câu 4: Bản đồ chính trị thế giới có sự thay đổi như thế nào sau chiến tranh thứ nhất?

A. Các đế quốc: Đức, Nga, Áo - Hung, Ốt-tô-man tan rã

B. Hàng loạt các quốc gia mới ra đời ở châu Âu

C. Cả hau đáp án trên đều đúng

D. Mỹ trở thành cường quốc số 1 thế giới

Câu 5: Quốc gia nào vẫn giữ vững phong độ và không bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thế giới thứ nhất?

A. Mỹ

B. Nhật 

C. Anh

D. Đức

Giải thích

Chiến tranh thế giới thứ nhất hay Đại chiến thế giới lần thứ nhất, là một cuộc chiến tranh lớn kéo dài khắp châu Âu và có ảnh hưởng sâu sắc tới toàn thế giới, duy chỉ có Mỹ là quốc gia giữ vững phong độ và không bị cuốn vào thế chiến thứ nhất

>>> Xem toàn bộ: Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều

-------------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn Lý thuyết Lịch sử 8 Cánh Diều Bài 11: Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918) và Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 theo chương trình Sách mới ngắn gọn nhất. Mời các bạn hãy click ngay vào trang chủ Toploigiai để tham khảo và chuẩn bị bài cho năm học mới Lớp 8 nhé. Chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 08/08/2023