logo

Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?

Nhân giống vô tính là từ một phần của các cơ quan dinh dưỡng (như rễ, thân, lá) dùng phương pháp nuôi nhân tạo để mọc ra cây mới, còn gọi là nhân giống sinh dưỡng. Phương pháp lai tạo giống không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính


Trắc nghiệm: Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?

A. Lai tạo giống.

B. Giâm cành.

D. Chiết cành.

C. Ghép mắt.

Đáp án đúng: A. Lai tạo giống.

Phương pháp lai tạo giống không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính


Lý giải tại sao chọn đáp án A đúng

Biện pháp nhân giống vô tính là biện pháp sử dụng cành để tạo ra những giống cây mới hoặc cây lai. Có ba biện pháp nhân giống vô tính: giâm cành, chiết cành, ghép mắt.

+ Giâm cành là lấy lá ở một cây nào đó cắm xuống đất, một lúc sau tạo thành cây mới. Giâm cành là phương pháp nhân giống cây trồng bằng cơ quan sinh dưỡng. Cơ sở khoa học của phương pháp tương tự như nhân giống bằng phương pháp chiết cành.

+ Ghép mắt là lấy thân, cành hay lá , chồi của cành này ghép vào cành khác. Phương pháp này khá khó và có thể hai cây sẽ bị chết vì ghép cây không cùng họ hoặc cùng chi. Cơ sở khoa học của phương pháp là khi ghép, bằng những phương pháp nhất định làm cho tượng tầng của gốc ghép và thân ghép tiếp xúc với nhau, nhờ sự hoạt động và khả năng tái sinh của tượng tầng làm cho mắt ghép và gốc ghép gắn liền với nhau.

Phương pháp nào dưới đây không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính?

+ Chiết cành là lấy một cái cành non tước vỏ cái cành, sau đó quấn cành bằng đất và cắm xuống đất , một lúc sau cây tạo thành cây mới. Cơ sở khoa học của phương pháp là sau khi ta tiến hành khoanh vỏ, dưới ảnh hưởng của các chất nội sinh trong tế bào như auxin, cytokinin khi gặp những điều kiện nhiệt độ, độ ẩm thích hợp thì dễ được hình thành và chọc thủng biểu bì đâm ra ngoài.

Do đó phương pháp lai tạo giống không phải là phương pháp sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính

>>> Tham khảo: Ưu nhược điểm của phương pháp nhân giống vô tính

icon-date
Xuất bản : 09/10/2022 - Cập nhật : 24/11/2022