Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là do tính hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân; xích mích, có mâu thuẫn từ trước; học sinh xem nhiều cảnh bạo lực trong phim ảnh, sách báo rồi học theo. Vậy nội dung nào dưới đây không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường? Hãy cùng Toploigiai tìm hiểu thêm kiến thức qua bài viết dưới đây nhé!
A. Do thiếu thốn tình cảm.
B. Do sự tác động của các trò chơi bạo lực.
C. Do thiếu sự giáo dục từ phía gia đình.
D. Do thiếu hụt kĩ năng sống.
Đáp án đúng: A. Do thiếu thốn tình cảm.
Bạo lực học đường là những hành vi thô bạo, ngang ngược, bất chấp công lý, đạo lý, xúc phạm trấn áp người khác gây nên những tổn thương về tinh thần và thể xác diễn ra trong phạm vi trường học mà đối tượng gánh chịu chủ yếu là các học sinh và sinh viên. Nguyên nhân dẫn đến bạo lực học đường là do tính hiếu thắng, muốn chứng tỏ bản thân; xích mích, có mâu thuẫn từ trước; học sinh xem nhiều cảnh bạo lực trong phim ảnh, sách báo rồi học theo; hùa theo các bạn khác; chưa được bố mẹ quan tâm giáo dục về hành vi bạo lực; giáo viên trong trường không kiểm soát được các hoạt động của học sinh; các hình thức kỷ luật về bạo lực học đường chưa có tính răn đe giáo dục; bạn bè rủ rê. Vì vậy, nội dung không phải là nguyên nhân của bạo lực học đường là do thiếu thốn tình cảm.
* Cách can thiệp khi xảy ra bạo lực học đường là gì?
Thông báo kịp thời với gia đình người học để phối hợp xử lý; trường hợp vụ việc vượt quá khả năng giải quyết của cơ sở giáo dục thì thông báo kịp thời với cơ quan công an, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan liên quan để phối hợp xử lí theo quy định của pháp luật.
* Người ở độ tuổi vị thành niên sẽ bị xử lí như thế nào khi gây ra bạo lực học đường?
+ Đối với người chưa đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì sẽ bị xử phạt cảnh cáo.
+ Đối với người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
+ Đối với người chưa đủ 15 tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại.
* Các hành vi bạo lực học đường?
Đánh đập, bứt tóc, xô đẩy, trấn lột, đổ đồ ăn lên người, xúc phạm, bôi nhọ, sỉ nhục, bắt người khác làm theo ý mình , phân biệt đối xử, cô lập, tẩy chay, nói xấu, bêu rếu xung quanh hay thậm chí là trên mạng xã hội
>>> Tham khảo: Có những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng mất an toàn và bạo lực học đường trong trường tiểu học?