logo

Nhà văn Jules Verne - Cuộc đời, sự nghiệp

Câu trả lời đúng nhất: Jules Gabriel Verne, thường được biết đến với tên Jules Verne, là nhà văn Pháp nổi tiếng, người đi tiên phong trong thể loại văn học Khoa học viễn tưởng và được coi là một trong những “Cha đẻ” của thể loại này. Verne đã viết rất nhiều vở kịch, tiểu luận, sách phi hư cấu và truyện ngắn, nhưng ông được biết đến nhiều nhất với tiểu thuyết của mình. 

Cùng Top lời giải đi tìm hiểu về nhà văn jules verne - Cuộc đời, sự nghiệp của huyền thoại trong giới tiểu thuyết viễn tưởng.


1. Tiểu sử nhà văn Jules Verne

Jules Verne sinh năm 1828 tại thành phố Nantes, Pháp. Verne là anh cả trong số năm người con của ông Pierre Verne, một luật sư và bà Sophie Allote de la Fuÿe Verne, con gái của một gia đình tư sản chuyên làm chủ tàu buôn. Ông có bốn người em là Paul (sinh năm 1829), Anna (1836), Mathilde (1839) và Marie (1842). Jules trải qua thời niên thiếu tại nhà với bố mẹ tại thành phố cảng náo nhiệt Nantes. Vào mùa hè, cả nhà sống ở căn nhà miền quê ở miền ngoại ô thành phố, bên bờ Sông Loire.

nhà văn jules verne - Cuộc đời, sự nghiệp

Cha anh là một luật sư thành đạt, còn Verne học trường nội trú và sau đó đến Paris, nơi anh lấy bằng luật năm 1851. Tuy nhiên, suốt thời thơ ấu của mình, anh bị cuốn hút vào những câu chuyện về những chuyến phiêu lưu trên biển và những vụ đắm tàu ​​được chia sẻ bởi người thầy đầu tiên của mình và bởi các thủy thủ thường lui tới các bến cảng ở Nantes.

Khi học ở Paris, Verne kết bạn với con trai của tiểu thuyết gia nổi tiếng Alexandre Dumas. Thông qua tình bạn đó, Verne đã có thể nhận vở kịch đầu tiên của mình, The Broken Straws , được sản xuất tại nhà hát của Dumas vào năm 1850. Một năm sau, Verne tìm được công việc viết các bài báo trên tạp chí kết hợp sở thích của mình về du lịch, lịch sử và khoa học. Một trong những câu chuyện đầu tiên của ông, "A Voyage in a Balloon" (1851), tập hợp những yếu tố làm nên thành công cho những cuốn tiểu thuyết sau này của ông.

Tuy nhiên, viết lách là một nghề khó kiếm sống. Khi Verne yêu Honorine de Viane Morel, anh đã chấp nhận một công việc môi giới do gia đình cô sắp đặt. Thu nhập ổn định từ công việc này cho phép cặp đôi kết hôn vào năm 1857, và họ có một đứa con, Michel, 4 năm sau đó.

Nỗ lực này đã chiếm đóng Verne trong suốt phần đời còn lại của ông, và trước khi ông qua đời vào năm 1905, ông đã viết 54 cuốn tiểu thuyết cho bộ truyện.


2. Sự nghiệp của Jules Verne

Hetzel có tác động rất lớn đến các tiểu thuyết của Verne, đặc biệt trong những năm đầu họ làm việc cùng nhau. Tìm được bên đồng ý xuất bản truyện mình là Verne mừng lắm, thế nên ông gần như đồng ý với tất cả những gì Hetzel đề nghị. Nhưng đến năm 1869, Verne và Hetzel nảy sinh xung đột liên quan đến bản thảo tác phẩm Hai vạn dặm dưới đáy biển.

Bắt đầu từ đó, mỗi năm Verne lại xuất bản ít nhất hai cuốn truyện. Những tác phẩm nổi trội nhất của ông bao gồm: Voyage au centre de la Terre (Hành trình vào tâm Trái Đất, 1864); De la Terre à la Lune (Từ Trái Đất đến Mặt Trăng, 1865); Vingt mille lieues sous les mers (Hai vạn dặm dưới đáy biển, 1869); và Le tour du monde en quatre-vingts jours (Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày). Verne giờ đã có thể sống bằng nghề viết.

Bên cạnh series Voyages extraordinaires, Verne còn viết rất nhiều vở kịch, bài thơ, lời nhạc, kịch bản opera, và truyện ngắn, cùng với rất nhiều bài luận và các tác phẩm phi hư cấu khác.

Một số tác phẩm tiêu biểu của ông được kể đến như: Five Weeks in a Balloon  (1863), Hành trình đến trung tâm trái đất  (1864), Từ Trái đất đến Mặt trăng  (1865), Twenty Thousand Leagues Under the Sea  (1870), Vòng quanh thế giới trong tám mươi ngày  (1873), Cỗ máy thời gian  ( 1895),  Hòn đảo của Tiến sĩ Moreau  (1896),  Người vô hình  (1897), và  Cuộc chiến của các thế giới  (1898),…


3. Phong cách sáng tác của Jules Verne

Về các văn bản của riêng mình, Verne cho biết anh chưa bao giờ nghiên cứu khoa học, nhưng nhờ thói quen đọc sách, anh đã có được nhiều kỹ năng hữu ích trong việc phát triển tiểu thuyết của mình.

Verne thú nhận rằng anh ta luôn mang theo một cây bút chì và một cuốn sổ tay, để ngay lập tức chỉ ra một đoạn hoặc một số ý tưởng mà anh ta có thể sử dụng trong sách của mình..

Khi tác giả được hỏi tại sao ông viết tiểu thuyết khoa học, ông trả lời rằng cảm hứng của ông nảy sinh do thực tế là ông dành hết cho việc nghiên cứu về địa lý.

Jules Verne khẳng định rằng ông cảm thấy một tình yêu lớn đối với bản đồ, cũng như đối với những nhà thám hiểm vĩ đại của nhân loại. Từ đó nảy sinh cảm hứng để viết một loạt tiểu thuyết địa lý.

Về tính chính xác của các mô tả của mình, Verne lập luận rằng sự trùng hợp khoa học là do trước khi bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết, tác giả đã tạo ra một bộ sưu tập lớn sách, báo và tạp chí khoa học có thể phục vụ cho sáng tạo của ông.

---------------------------------------

Vậy là trên đây Top lời giải đã cùng các bạn đi tìm hiểu về Tiểu thuyết gia thế kỉ nhà văn Jules verne - Cuộc đời, sự nghiệp của ông. Ông là người cha đỡ đầu cho dòng tiểu thuyết này và giờ đây nó chính là những bộ phim viễn tưởng vô cùng thành công của nền điện ảnh Hollywood.

icon-date
Xuất bản : 30/09/2022 - Cập nhật : 02/05/2024