Người tinh khôn chính là loài người hiện nay trên trái đất, theo nghiên cứu và lịch sử khoa học đã ghi nhận người tinh khôn có đặc trưng về mặt trí tuệ phát triển với thể tích bộ não có tỷ lệ so với thể tích cơ thể là lớn nhất trong giới động vật, dáng đứng thẳng hoàn toàn, hai chi sau đảm nhiệm vận chuyển, hai chi trước trở thành tay là cơ quan lao động và chế tạo công cụ lao động. Vậy bạn có biết người tinh khôn xuất hiện ở đâu không? Cùng Toploigiai tìm hiểu nhé!
A. Châu Âu, Châu Á.
B. Châu Á, Châu Phi
C. Châu Phi, Châu Mĩ.
D. Khắp các châu lục.
Trả lời:
Đáp án đúng: D. Khắp các châu lục.
Người tinh khôn xuất hiện ở khắp các châu lục.
Trải qua hàng triệu năm, Người tối cổ dần dần trở thành Người tinh khôn. Những bộ xương của người tinh khôn có niên đại sớm nhất vào khoảng 4 vạn năm trước đây, dấu tích của người tinh khôn xuất hiện ở khắp các châu lục.
+ Người tinh khôn có cấu tạo cơ thể như người ngày nay.
+ Xương nhỏ; bàn tay nhỏ, khéo léo, các ngón tay linh hoạt; hộp sọ và thể tích não phát triển, trán cao, mặt phẳng; cơ thể gọn và linh hoạt, tạo nên tư thế thích hợp với các hoạt động phức tạp của con người.
=> Đây là bước nhảy vọt thứ hai, cùng lúc đó, Người hiện đại xuất hiện những màu da khác nhau (vàng, đen, trắng). Do thích ứng lâu dài với những hoàn cảnh tự nhiên khác nhau.