logo

Nếu em là chánh án Đẩu (nghệ sĩ Phùng) em sẽ làm gì để giúp đỡ người đàn bà. Viết thành 1 đoạn văn

      “Chiếc thuyền ngoài xa” là một trong những truyện ngắn xuất sắc của Nguyễn Minh Châu. Tác phẩm đặt ra mối quan hệ giữa văn học vị nghệ thuật và văn học vị nhân sinh, đặc biệt xoáy sâu vào số phận của nhân vật người đàn bà bất hạnh. Đặt vào một tình huống giả định em là chánh án Đẩu, nghệ sĩ Phùng em sẽ làm gì để giúp đỡ người đàn bà. Hãy cùng theo dõi gợi ý dưới đây nhé.

Nếu em là chánh án đầu nghệ sĩ Phùng em sẽ làm gì để giúp đỡ người đàn bà viết thành 1 đoạn văn


Mục lục nội dung

Đoạn mẫu 1

      Nguyễn Minh Châu là một nhà văn có mặt từ sớm trên mặt trận văn nghệ cách mạng. Giai đoạn 1954 - 1975 ông thành công ở những tác phẩm văn học phục vụ thời chiến. Sau 1975, hoà bình lập lại ngòi bút của ông đi sâu khai thác vào đời sống của con người sau chiến tranh, thể hiện cái nhìn đa diện và sâu sắc về cuộc đời. Đặc biệt là quan niệm nghệ thuật vị nghệ thuật và nghệ thuật vị nhân sinh. Tác phẩm “Chiếc thuyền ngoài xa” là một trong những truyện ngắn thành công của ông. Tác phẩm đã xây dựng thành công các nhân vật như người đàn bà làng chài, nghệ sĩ Phùng, chánh án Đẩu, đặt ra mối quan hệ sống còn giữa nghệ thuật với cuộc sống. Trong tác phẩm nghệ sĩ Phùng và chánh án Đẩu đã hết lòng vì người đàn bà làng chài khốn khổ, bất hạnh, cố gắng để giúp thay đổi cuộc đời của người phụ nữ ấy. Tuy nhiên vì những ràng buộc, những nỗi khổ khó nói thành lời nên số phận của người phụ nữ ấy vẫn chưa có lời giải. Giả sử nếu được là nhân vật chánh án Đẩu, nghệ sĩ Phùng tôi cho rằng cần phải có biện pháp quyết liệt, cứng rắn hơn để có thể cứu vớt cuộc đời đầy khốn khổ của người đàn bà làng chài. Trước hết cần có hành động răn đe, nghiêm khắc đối với người chồng vũ phu, độc ác. Nhưng đó chỉ là cách giải quyết bề nổi, sâu hơn cần hỗ trợ về mặt kinh tế, giúp vợ chồng họ có cuộc sống ổn định hơn. Khi vững chắc về kinh tế chắc chắn sẽ đỡ được những cảnh bạo lực trong gia đình. Thiết nghĩ đó cũng là giải pháp tốt nhất để có thể cứu được người đàn bà làng chài khỏi những đòn roi từ người chồng vũ phu.

Nếu em là chánh án Đầu (nghệ sĩ Phùng) em sẽ làm gì để giúp đỡ người đàn bà

Đoạn mẫu 2

      Đến với “Chiếc thuyền ngoài xa” của Nguyễn Minh Châu, người đọc hẳn đều rất trăn trở với số phận của người đàn bà làng chài. Ba ngày một trận đòn nhẹ, năm ngày một trận đòn nặng, dường như mọi thứ là quá sức chịu đựng với chị. Nhưng với tình yêu thương con vô hạn, sự cam chịu của những người phụ nữ miền biển, chị vẫn sống với người chồng bạc bẽo, vũ phu ấy, cam chịu để các con có một mái ấm gia đình. Nếu em là chánh án Đẩu, nghệ sĩ Phùng, em nghĩ mình cần phải có biện pháp mạnh hơn để giúp người đàn bà làng chài khỏi những bất hạnh do người chồng gây ra. Trước hết em sẽ hỗ trợ người phụ nữ ấy để có thể hạn chế được những trận đòn roi của ông chồng. Để chị biết cách tự vệ, tự bảo vệ mình. Sau nữa em sẽ khuyên người chồng vũ phu để người đàn ông ấy thấy được cái sai trái của mình, để không còn đánh đập, bạo hành vợ nữa. Việc ấy thật sự rất khó nhưng em tin với sự nỗ lực, kiên trì của mình chắc chắn em sẽ giúp người chồng nhận ra những hành động tàn nhẫn của mình với vợ là không nên. Khi cả xã hội vào cuộc chắc chắn người chồng sẽ có sự hồi tâm chuyển ý mà cư xử có văn hoá với vợ. Để cuộc sống của người vợ thoát khỏi cảnh địa ngục.

------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn trả lời câu hỏi Nếu em là chánh án Đầu (nghệ sĩ Phùng) em sẽ làm gì để giúp đỡ người đàn bà. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 25/03/2023 - Cập nhật : 13/07/2023

Tham khảo các bài học khác