Lời giải chuẩn nhất cho câu hỏi: “Nếu đang trong lớp học mà có động đất xảy ra, em sẽ làm gì để bảo vệ mình?” và phần kiến thức mở rộng thú vị về Động đất do Top lời giải biên soạn là tài liệu hay dành cho các bạn học sinh và các thầy cô giáo tham khảo
- Em sẽ tìm vị trí trú ẩn như gầm bàn, gầm ghế hoặc góc tường để tránh đồ vật rơi xuống đầu.
- Ngồi theo tư thế khom lưng, một tay ôm đầu gối, tay còn lại có thể che gáy, ôm đầu để bảo vệ vùng quan trọng này. Sử dụng ba lô để che lên gáy.
Cùng Top lời giải trang bị thêm nhiều kiến thức bổ ích cho mình thông qua bài tìm hiểu về Động đất dưới đây nhé
Trong khoa học người ta còn sử dụng một thuật ngữ khác để gọi tên thay cho cụm từ động đất đó là địa chấn. Vậy động đất hay địa chấn là gì? Nếu hiểu theo nghĩa đơn giản thì nó là sự chuyển động trong lòng đất tạo nên sự rung lắc của các sự vật trên mặt đất.
Còn theo một khái niệm chính thống trên các tài liệu thì hiện tượng này được giải thích như sau. Sự giải phóng năng lượng bất ngờ ở lớp vỏ trái đất sẽ tác động lên bề mặt của trái đất sinh ra hiện tượng sóng địa chấn.
Động đất chỉ xảy ra ở các hành tinh có cấu tạo lớp ở ngoài đặc biệt như trái đất chúng ta. Sự phá vỡ kết cấu bề mặt trái đất tạo nên các sóng địa chấn có thể xảy ra bất cứ nơi đâu trên bề mặt trái đất. Tuy nhiên thì mức độ của nó sẽ tùy thuộc vào kết cấu địa chất và được đo lường bằng đơn vị richter.
Thông thường những cơn động đất nhẹ xảy ra hầu như tất cả mọi nơi, nhưng đặc biệt là những trận động đất từ 7 richter trở lên chỉ xảy ra ở một số địa điểm nhất định. Mức độ động đất và tác động của nó cụ thể như sau:
- Động đất từ 1 tới 2 độ richter: Với mức độ này thì người bình thường sẽ không nhận biết được do nó rất nhẹ, cần dùng các công cụ đo lường chuyên dụng.
- Từ 3 tới 4 độ richter: Mức độ này khá nhẹ nên có thể bắt đầu cảm nhận được nhưng nó cũng không thể gây ra hậu quả gì đáng kể.
- Từ 4 tới 5 độ richter: Đây là mức độ mọi người có thể cảm nhận rõ ràng nhất khi động đất xảy ra ở mức không gây thiệt hại mà chỉ có sự rung lắc nhẹ.
- Từ 5 tới 6 độ richter: Khi nó xảy ra sẽ khiến một số công trình xây dựng bị ảnh hưởng như nghiêng, nứt hay rung chuyển.
- Từ 7 tới 8 độ richter: Đây là mức độ động đất gây nên sự tổn hại về tài sản cho con người nghiêm trọng, nó sẽ tàn phá các công trình cơ bản.
- Từ 8 tới 9 độ richter: Mức độ nguy hiểm này sẽ khiến thiệt hại cả về người và của. Thậm chí nó sẽ phá vỡ cả lớp cấu tạo nên bề mặt trái đất, không chỉ làm sụp đổ các công trình mà nó sẽ gây nên hiện tượng sạt lở các dãy núi.
- Từ 9 độ richter trở lên: Hiếm khi xảy ra nhưng ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng.