logo

Mặt hồ phẳng lặng chốc chốc lại có con cá ngoi lên làm mặt nước gợn lăn tăn có mấy từ ghép tổng hợp?

Câu trả lời đúng nhất:

Trong câu: “Mặt hồ phẳng lặng chốc chốc lại có con cá ngoi lên làm mặt nước gợn lăn tăn”

→ Có 1 từ ghép tổng hợp đó là từ: “Mặt nước”

(Nếu các bạn có đang thắc mắc rằng từ “Mặt hồ” có phải là từ ghép tổng hợp không thì Toploigiai xin trả lời rằng: Mặt hồ là từ ghép tổng hợp, không phải là từ ghép phân loại nhé!)

Để hiểu rõ hơn khái niệm và chức năng của từ ghép trong câu trên, mời các bạn cùng Toploigiai đi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!


1. Từ ghép là gì?

Mặt hồ phẳng lặng chốc chốc lại có con cá ngoi lên làm mặt nước gợn lăn tăn có mấy từ ghép tổng hợp?

Từ ghép là từ  được ghép 2 từ lại với nhau thành một từ có nghĩa. Trong từng ngữ cảnh có thể căn cứ vào quan hệ giữa các thành tố trong từ mà phân loại được từ ghép.

>>> Tham khảo: Đêm về khuya trăng lên cao không gian im ắng tĩnh lặng có bao nhiêu từ phức?


2. Từ ghép được phân loại như thế nào?


a. Từ ghép đẳng lập

Là những từ mà các thành tố cấu tạo có quan hệ bình đẳng với nhau về nghĩa. Đặc trưng của từ ghép là các thành tố đều có nghĩa, tuy nhiên không phải mọi tiếng trong từ ghép đều rõ nghĩa.


b. Từ ghép chính phụ

Là loại từ ghép được tạo bởi 2 từ đơn trong đó có 1 tiếng chính và một tiếng phụ. Tiếng chính đứng trước có ý nghĩa bao quát, tiếng phụ đứng sau để làm rõ nghĩa cho tiếng chính và phụ thuộc vào tiếng chính.

Tiếng chính và tiếng phụ được liên kết chặt chẽ với nhau. Không có tiếng chính thì tiếng phụ sẽ không có ý nghĩa rõ ràng. Không thể đảo vị trí tiếng chính và tiếng phụ với nhau vì nghĩa của từ ghép sẽ thay đổi. Từ ghép đẳng lập còn được gọi là từ ghép phân loại.


c. Từ ghép tổng hợp

Là loại từ được ghép từ 2 hoặc nhiều từ đơn nhưng có nghĩa chung cho. 

Ví dụ: Bánh trái là từ ghép tổng hợp nói chung cho nhiều loại bánh hoặc trái.


d. Từ ghép phân loại

Từ ghép có nghĩa phân loại : là từ ghép mà quan hệ giữa các từ đơn tạo thành có quan hệ chính phụ nghĩa cụ thể hơn.

+ Về ngữ pháp : Hai tiếng trong từ ghép phân loại có vai trò chính phụ (một tiếng chỉ loại lớn và một tiếng phân loại lớn đó ra thành những loại nhỏ hơn, cụ thể hơn)

Ví dụ: xe máy, xe lửa, xe đạp…

Xe là yếu tố chính; máy, lửa, đạp là yếu tố phụ phân loại lớn “xe” ra từng loại cụ thể.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu Mặt hồ phẳng lặng chốc chốc lại có con cá ngoi lên làm mặt nước gợn lăn tăn có mấy từ ghép tổng hợp? Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt.

icon-date
Xuất bản : 01/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023