Bài 14. Khái quát về cảm ứng ở sinh vật
Câu 14.10 trang 48 SBT Sinh học 11: Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sinh vật có được xem là cảm ứng không? Cho một ví dụ ở thực vật và một ví dụ ở động vật để chứng minh.
Lời giải ngắn nhất
Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sinh vật được xem là cảm ứng vì cơ chế tự điều chỉnh nhằm đảm bảo duy trì và điều hoà các hoạt động sống trong hệ thống để sinh vật tồn tại và phát triển.
- Ví dụ:
+ Thực vật sống ở vùng ngập mặn sẽ vận chuyển chủ động muối khoáng từ môi trường vào rễ, nhờ đó, tạo áp suất thẩm thấu để hút nước. Chúng sẽ bài tiết lượng muối dư thừa thông qua các mô tiết ở lá.
+ Ở người, khi lượng đường trong máu giảm, cơ thể sẽ tiến hành phân giải glycogen dự trữ để đưa lượng đường trong máu về mức ổn định.
Lời giải chi tiết
Khả năng tự điều chỉnh của cơ thể sinh vật có thể được xem là cảm ứng trong một số trường hợp.
- Ví dụ về khả năng tự điều chỉnh ở thực vật là:
+ Điều chỉnh độ mở khí khổng
+ Hướng động
- Ví dụ về khả năng tự điều chỉnh ở động vật:
+ Điều chỉnh thân nhiệt
+ Điều hòa đường huyết