Câu trả lời chính xác nhất:
Vật liệu chính để xây dựng nhà ở:
+ Xây dựng nhà ở nông thôn là: cát, đá, xi măng, gạch đỏ, ngói, gỗ, tấm tôn, sơn...
+ Xây dựng nhà ở thành thị là: gạch đỏ, cát, đá, xi măng, kính, sơn, mái tôn (có hoặc không)...
Vùng Top lời giải tìm hiểu về các vật liệu chính để xây dựng nhà ở và quy trình xây dựng nhơ thế nào nhé!
Nhà là công trình xây dựng có mái, tường bao quanh, cửa ra vào để ở, sinh hoạt văn hoá, xã hội hoặc cất giữ vật chất, phục vụ cho các hoạt động cá nhân và tập thể của con người, và có tác dụng bảo vệ cho các hoạt động đó. Nhà cũng có thể là một nơi cư trú hay trú ẩn. Tinh thần, nhà có thể liên quan tới trạng thái khi ở nơi trú ẩn hoặc sự tiện lợi
Các vật liệu chính để xây dựng nhà ở nông thôn, nhà ở đô thị và nhà ở các khu vực đặc thù bao gồm:
+ Xây dựng nhà ở nông thôn là: cát, đá, xi măng, gạch đỏ, ngói, gỗ, tấm tôn, sơn...
+ Xây dựng nhà ở thành thị là: gạch đỏ, cát, đá, xi măng, kính, sơn, mái tôn (có hoặc không)...
>>> Xem thêm: Nguồn khoáng sản có giá trị đối với công nghiệp vật liệu xây dựng ở Đông Nam bộ là?
- Kiến trúc nhà ở thường thấy ở khu vực nông thôn là: nhà ba gian truyền thống; hiện nay phổ biến kiểu nhà riêng lẻ, một hay nhiều tầng, mái ngói hoặc bê tông, xung quanh nhà thường có sân, vườn.
- Kiến trúc nhà ở thường thấy ở khu vực thành thị là: kiểu nhà liên kế, nhà chung cư, nhà biệt thự.
- Kiến trúc thường thấy ở vùng sông nước là: nhà nổi
>>> Xem thêm: Vì sao dưới bóng cây mát hơn dưới mái che bằng vật liệu xây dựng
a. Trước khi xây dựng
Lên ý tưởng về cấu trúc ngôi nhà muốn xây.
Tìm thiết kế và thiết kế nhà
Xin giấy phép xây dựng
Tham khảo và bắt đầu tìm kiếm các nhà cung cấp nguyên vật liệu ( Công viêc này sẽ diễn ra suốt quá trình xây nhà)
Tham khảo và tìm kiếm các đội thợ (thợ dỡ nhà, thợ xây nhà, thợ điện nước… hoặc 1 đội thợ có thể làm hết)
Tìm kiếm nhà trọ (nếu các gia chủ muốn xây lại nhà đang ở)
Dọn đến chỗ ở tạm.
b. Chuẩn bị mặt bằng
Phá dỡ nhà cũ (nếu có).
Tập kết nguyên vật liệu (nếu không có mặt bằng có thể gửi lại tại kho của nhà cung cấp và gọi hàng theo đợt).
Làm lán trại cho công nhân.
Làm hàng rào che chắn, vách ngăn và bạt phủ cho công trình, đảm bảo an toàn cho mọi người và tài sản xung quanh.
Chuẩn bị nguồn điện và nước sẵn sàng cho thi công, có điện có nước mới làm cốp pha, sắt thép, trộn vữa, bê tông được cho nên nhất định phải chuẩn bị trước. Nhà ai thay tên đổi chủ đồng hồ điện nước cũng nên làm việc trước với bộ phận chuyên trách tại chính quyền địa phương.
c. Tiến hành xây dựng
* Phần ngầm và xây thô
Động thổ, đào móng, đóng cọc tre, cọc gỗ, cọc cát… hay ép cọc bêtông.
Làm phần móng, hầm nhà, đường cống, đường thoát nước, bể nước, bể phốt và các công trình ngầm.
Làm khung nhà: cốp pha, sắt thép, đổ bê tông cột dầm sàn các tầng
Xây thô và chạy đường ống điện, nước, internet, chèn khuôn cửa…
Làm mái
* Hoàn thiện
Trát ngoài, trát trong
Lát nền, đóng trần.
Làm mộc: cửa chính, cửa sổ, bếp, cầu thang.
Sơn trong, ngoài và chống thấm.
Lắp đặt các thiết bị đèn, máy lạnh, bồn nước…
Lắp đặt thiết bị vệ sinh.
May màn, rèm cửa chính và cửa sổ.
Mua sắm các trang thiết bị nội thất khác như sofa, tivi, tủ lạnh, máy lạnh…
Rà soát và yêu cầu nhà thầu sửa chữa những chỗ có sai sót.
Làm vệ sinh nhà sạch sẽ trước khi dọn đến ở.
Trong điều kiện xã hội hiện đại, xu hướng đã chuyển dần từ phương thức ở kiểu đại gia đình theo huyết thống sang độc lập. Đây là hình thức tiểu gia đình (là những cặp vợ chồng trẻ và con nhỏ). Quan niệm coi trọng đất đai, nhà ở với mục đích tạo dựng di sản và để lại cho con cháu tuy vẫn còn tồn tại. Nhưng đã dần “mềm hóa” trong đời sống xã hội Việt Nam.
Ngày nay, đô thị Việt Nam đang tồn tại 3 dạng nhà ở phổ biến. Đó là nhà Biệt thự với không gian vườn rộng và biệt lập bao quanh. Nhà phố – liền kề có mặt tiền bám sát đường giao thông. Và nhà ở dạng căn hộ chung cư. Cả ba loại hình nhà ở này tùy theo diện tích, tiện nghi, vật liệu xây dựng, vị trí mà có giá trị được phân thành nhiều hạng khác nhau. Trong đó, loại hình nhà phố liền kề, bám trục giao thông vẫn là xu hướng chính của quá trình quy hoạch đô thị. Đến khi đô thị phát triển, mật độ dân cư ngày càng tăng. Từ đó, nhu cầu nhà ở ngày càng cấp bách. Hình thái nhà ở dạng căn hộ trở thành xu hướng phát triển tất yếu của các đô thị hiện đại.
----------------------------
Trên đây Toploigiai đã cùng các bạn tìm hiểu về Các vật liệu chính để xây dựng nhà ở nông thôn, nhà ở đô thị và nhà ở các khu vực đặc thù. Chúng tôi hi vọng các bạn đã có kiến thức hữu ích khi đọc bài viết này, chúc các bạn học tốt!