logo

Học thuộc bài thơ đã học. | Câu 2 trang 50 Ngữ Văn 7


Soạn bài: Những câu hát than thân (soạn 2 cách)

Câu 2 (trang 50 sgk Ngữ Văn 7 Tập 1)

Học thuộc bài thơ đã học.

Soạn cách 1

- Học thuộc các bài ca dao đã học

- Nhận xét – ý nghĩa:

Những câu hát than thân là một thể loại tiêu biểu trong ca dao dân ca Việt Nam. Những bài ca đó thường nói về thân phận nhỏ bé, số phận bất hạnh nghèo khổ của người lao động trong xã hội xưa, đồng thời cũng là nơi thể hiện sự đồng cảm và chia sẻ với những con người gánh chịu số phận cay đắng đó. Những hình ảnh được dùng trong các bài hát than thân thường là những hình ảnh, biểu tượng, sự vật,gắn liền và gần gũi với con người. Bằng việc sử dụng linh hoạt và khéo léo các biện pháp nghệ thuật => tác giả dân gian muốn thể hiện thân phận, hình ảnh, cuộc đời vất vả của những con người lam. Không chỉ mang nội dung than thân, những bài hát than thân còn tố cáo quyết liệt về chế độ xã hội bất công và áp bức.

Soạn cách 2

- Học thuộc.

- Nhận xét – Ý nghĩa

Những bài ca dao than thân đã cho thấy được nỗi khổ, bất công của thân phận con người trong xã hội cũ. Qua đó bày tỏ nỗi niềm đồng cảm thương xót và tiếng nói lên án chế độ cầm quyền.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021