logo

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng

Chiến thắng là thể hiện sự thắng lợi vượt bậc về một khía cạnh nào đó của một người. Tuy nhiên chiến thắng cũng có thể định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. Bài Hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến thắng nhé!


Dàn ý viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng

a. Mở bài

- Dẫn dắt vào vấn đề cần nghị luận.


b. Thân bài

* Giải thích ý kiến:

- Ngẩng cao đầu là gì?: Là luôn tự tin, mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh dù có khó khăn vất vả đến đâu.

- Người chiến thắng là gì?: Là người đạt được thành công và mục đích mà mình đã đề ra.

* Phân tích:

- Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng: Người luôn tự tin và mạnh mẽ, dám đương đầu với tất cả những khó khăn, gian nan trong cuộc sống thì mới là người chiến thắng.

- Biểu hiện:

+ Không khuất phục trước khó khăn, không buông bỏ sau mỗi lần thất bại.

+ Luôn tự tin đối mặt với mọi thứ, mạnh mẽ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và rút ra được bài học cho bản thân.

- Để luôn ngẩng cao đầu thì ta phải:

+ Có đủ khả năng, kiến thức, kĩ năng và sức khỏe vì đó là những yếu tố mà cần thiết để tạo nên sự thành công.

+ Phải có ý chí, nghị lực, quyết tâm cao độ.

+ Biết rút kinh nghiệm và bài học cho mình sau mỗi lần thất bại.

- Liên hệ bản thân


c. Kết bài

- Khẳng định lại vấn đề


Viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng (ảnh 2)

Có rất nhiều cách để định nghĩa về người chiến thắng. Người chiến thắng có thể là người đạt được thành công và mục đích mà mình đã đề ra. Hay người vượt qua chính mình, vượt qua những nỗi sợ hãi của mình cũng được coi là người chiến thắng. Và người luôn ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh cũng có thể được coi là người chiến thắng. Vậy người ngẩng cao đầu là người như thế nào? Không phải người kiêu ngạo, tự kiêu, người ngẩng cao đầu là người luôn tự tin, mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh dù có khó khăn vất vả đến đâu. Ý kiến “ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng” muốn nói với chúng ta rằng người luôn tự tin và mạnh mẽ, dám đương đầu với tất cả những khó khăn, gian nan trong cuộc sống thì mới là người chiến thắng. Những người này là người luôn tự tin đối mặt với mọi thứ, mạnh mẽ đứng lên sau mỗi lần vấp ngã và rút ra được bài học cho bản thân. Học cũng không khuất phục trước khó khăn, không buông bỏ sau mỗi lần thất bại. Để có thể làm người luôn ngẩng cao đầu thì chúng ta phải có đủ khả năng, kiến thức, kĩ năng và sức khỏe vì đó là những yếu tố mà cần thiết để tạo nên sự thành công. Ngoài ra người đó phải có ý chí, nghị lực, quyết tâm cao độ và biết rút kinh nghiệm và bài học cho mình sau mỗi lần thất bại. Mỗi chúng ta nên luôn phải ngẩng cao đầu trước mọi hoàn cảnh vì đôi khi “cúi đầu thì vương miện sẽ rơi”. hãy luôn làm người chiến thắng và mang trong mình chiếc vương miện đẹp nhất nhé!

-----------------------------------------

Trên đây là các bài mẫu Hãy viết một đoạn văn (khoảng 150 chữ) trình bày suy nghĩ của anh/chị về ý kiến Ngẩng cao đầu trong mọi hoàn cảnh mới là người chiến thắng. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập và nâng cao khả năng viết văn nghị luận. Cảm ơn các bạn

icon-date
Xuất bản : 18/11/2022 - Cập nhật : 01/07/2023