logo

Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ

Phẩm chất đạo đức chính là chuẩn mực quan trọng mà con người sống trong xã hội cần phải có, đặc biệt là ý thức tôn trọng pháp luật, cơ bản là luật an toàn giao thông. Hãy cùng Toploigiai Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ nhé!


Dàn ý viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ.

* Mở đoạn

- Nêu vấn đề cần bàn, suy nghĩ về vấn đề đó.

- Dẫn vào vấn đề: ý kiến : “Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ.”

* Thân đoạn

- Giải thích câu nói

- Nội dung chính: Nói về ý thức của mỗi con người (ý thức chấp hành luật an toàn giao thông).

- Suy nghĩ của mỗi người về câu nói cũng như vấn đề bàn tới.

=> Khái quát lại vấn đề bàn luận.

* Kết đoạn

- Khẳng định vấn đề nêu cảm nhận cá nhân.

- Trách nhiệm về ý thức chấp hành luật an toàn giao thông.

Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ

Đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ - Mẫu 1

An toàn giao thông là vấn đề nóng bỏng trong xã hội, bởi hiện nay tình trạng tai nạn giao thông diễn ra hết sức phức tạp gây ra nhiều những tổn thất về người và của. Có thể thấy nguyên nhân gây ra những vụ tai nạn đó phần lớn là do ý thức chấp hành luật an toàn giao thông của mỗi người. Thiếu ý thức là vấn đề vô cùng lớn bởi lẽ nó quyết định đến sự an toàn và cả tính mạng của con người khi tham gia giao thông. Các hành động như vượt đèn đỏ, lạng lách đánh võng, lấn làn,…gây ra những tai nạn giao thông nghiêm trọng cho con người. Xuất phát từ tâm lí khi tham gia giao thông còn vội vàng, không chú ý quan sát hay lơ là chủ quan để dẫn đến những hậu quả không đáng có. Vậy nên để giữ gìn trật tự an toàn giao thông mỗi công dân hãy trang bị cho mình những hiểu biết về pháp luật, về luật an toàn giao thông và thực hiên nghiêm chỉnh để góp phần cho mỗi trường giao thông thêm an toàn hơn. Đặc biệt là thế hệ trẻ hay tuyên truyền với nhau luật an toàn giao thông để mọi người cùng thực hiện.

Hãy viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ

Đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ - Mẫu 2

Có thể thấy, xã hội của chúng ta phát triển không ngừng, cùng với sự phát triển về nhu cầu trong cuộc sống con người và đi lại chính là cách để con người hoạt động hàng ngày cho học tập, công việc. Ấy thế mà thực trạng an toàn giao thông luôn là vấn đề nóng của toàn xã hội. Tôi đã từng được nghe có ý kiến cho rằng: “Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ” - đó cũng là ý kiến mà chính tôi và các bạn phải đặt tâm suy nghĩ. Hiện nay tình trạng tai nạn giao thông đang diễn ra phức tạp và ở mức độ nghiêm trọng hơn vậy nguyên nhân là do đâu? Đầu tiên chắc chắn là ý thức của con người tham gia giao thông gây ra. Với một con đường của chung như vậy, nhiều người không tôn trọng luật lệ, coi thường luật pháp, hành vi rất đáng phê phán như vượt đèn đỏ, phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn,…gây ra những va chạm hay những vụ tai nạn không đáng có. Từ tâm lí con người, vội vàng, chủ quan mà bất chấp tất cả lách luật và gây ra tai nạn cho chính mình và những người xung quanh. Đó là vấn đề gây ra nhiều những mất mát những nỗi buồn của các gia đình, vậy nên mỗi người hay xem xét và suy nghĩ lại về vấn đề tham gia và chấp hành luật an toàn giao thông để góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và giúp cho xã hội giao thông an toàn hơn. Hãy cùng nhau thay đổi suy nghĩ để tham gia giao thông an toàn và văn minh hơn. 

-----------------------------------------

Trên đây là các bài mẫu viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu suy nghĩ của anh/chị về ý kiến: Theo tôi, không có gì xúc phạm người vượt đèn đỏ hơn chính hành động của họ do Toploigiai biên soạn. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Cảm ơn các bạn

icon-date
Xuất bản : 05/12/2022 - Cập nhật : 28/08/2023