logo

Hạ đẳng là gì?

Câu hỏi: Hạ đẳng là gì?

Trả lời: 

Hạ đẳng là từ chủ sự thấp bé hoặc địa vị thấp kém, thấp kém dung tục, không cao nhã, hèn mọn. Có thể hiểu là những kẻ tiểu nhân, hèn mọn.

Để tìm hiểu thêm về ý nghĩa của từ “hạ đẳng”, hãy cùng Top lời giải chúng mình đi khám phá nhé!

1. Một số ví dụ về đặt câu với từ “hạ đẳng”

- Chế độ này dựa trên các truyền thống và phong tục bảo thủ cực đoan đối xử với phụ nữ như thể họ là hạ đẳng và phải được giám hộ vì thế họ cần được sự cho phép từ người giám hộ bằng lời nói hay các bộ luật, trong suốt cuộc đời họ.

- Người Bắc Âu vẫn luôn quan niệm cho rằng văn minh thượng đẳng và người thổ dân là người hạ đẳng.

- Phân biệt giới tính hay kỳ thị giới tính là một dạng thái độ với ý cho rằng một giới tính là hạ đẳng, kém khả năng và kém giá trị hơn giới tính còn lại. 

- Chính người là một thiên thần hạ đẳng.

- Cô ấy đã chính thức xác nhận qua điện thoại rằng tên hạ đẳng này đã bị giết chết.

- Tôi đã rất cố gắng tìm đến những người nổi tiếng thuộc tầng lớp hạ đẳng và cố thuyết phục họ, nhưng điều đó dường như hoàn hoàn không có ý nghĩa

Bên cạnh đó, từ hạ đẳng còn thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, hãy cùng mình tìm hiểu thêm nhé!

[CHUẨN NHẤT] Hạ đẳng là gì?

2. Hạ đẳng được dùng trong Taekwondo
Đỡ hạ đẳng trong Taekwondo có tên đầy đủ là: Nắm đấm gạt dưới đỡ hạ đẳng (giúp phấn biệt với các đòn đỡ khác).

Sau đây là một số lưu ý khi bạn thực hiện kĩ thuật đỡ hạ đẳng:

- Tay gạt dưới sẽ khởi thế ở vị trí trước trên vai.

- Khi thực hiện động tác, tay gạt đỡ có độ xoáy tương tự đòn đấm.

- Gạt đỡ hạ đẳng nhưng không phải gạt thẳng xuống dưới đất mà là gạt dưới hướng về phía trước.

3. Quan niệm về người hạ đẳng

Người xưa thường dựa vào cách nói chuyện, năng lực và tâm tính của một người để phân con người làm ba loại cảnh giới đó là: thượng đẳng, trung đẳng và hạ đẳng. Người xưa vẫn luôn khuyên rằng, sống trên đời, làm người thượng đẳng là cảnh giới cao nhất mọi người hướng đến, đừng bao giờ để mình trở thành người hạ đẳng_là một nỗi sỉ nhục lớn của một kiếp người. Vậy người hạ đẳng là người như thế nào?

Người hạ đẳng là người luôn yêu cầu, đòi hỏi về mình. Những người hạ đẳng có miệng như bao người nhưng họ lại không nói được những lời tốt đẹp mà ngược lại là những lời thị phi, xấu xa, dơ bẩn. Người hạ đẳng là người không có năng lực, hoặc có nhưng không dùng được. Họ còn có nóng nảy, hấp tấp. Vì vậy mà người hạ đẳng luôn bị người người chê cười, khinh thường, miệt thị, chê bai, xa lánh. Họ còn luôn sợ hãi và hoài nghi cuộc sống. Do đó, người hạ đẳng làm việc tùy cảm xúc vui buồn mà không có bất kỳ nguyên tắc nào.

Nói tóm lại tri thức của con người là dựa vào học tập mà có, năng lực của con người dựa vào rèn luyện mà ra. Trời phú chỉ là nhất thời, nổ lực mới giúp chúng ta vươn đến sự thành công. Người quân tử luôn sống chan hòa cùng mọi người mà không kết bè phái, kẻ tiểu nhân, hạ đẳng kết bè phái mà không chân tình chan hòa. Do đó, đã là người đừng bao giờ trở thành kẻ hạ đẳng làm người người xa lánh, miệt thị _ đã phụ một kiếp người.

Đặc biệt, khi bạn là phụ nữ, nếu không thể phấn đấu để trở thành người thượng đẳng, thì bạn cũng có thể bình an một đời, nhẹ nhàng mà sống tốt. Chỉ là, đừng bao giờ đánh mất giá trị bản thân, đừng bất chấp tất cả để thỏa mãn dục vọng rồi nhân cách trở nên hạ đẳng. Hãy sống tốt phần đời của bạn, trời xanh sẽ tự an bài.

icon-date
Xuất bản : 07/02/2022 - Cập nhật : 08/02/2022