logo

Giáo án vẽ tặng chú bộ đội


1. Mục đích yêu cầu

* Kiến thức 

-Trẻ biết vẽ những nét cong tròn, nét thẳng, nét xiên để tạo thành bông hoa tặng chú bộ đội

- Tô màu trùng khít không tô chờm ra ngoài tạo ra sản phẩm đẹp.

* Kĩ năng

- Trẻ có kỹ năng vẽ, tô màu tạo ra sản phẩm đẹp

- Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay thông qua các hoạt động

* Thái độ

- Phát huy khả năng tự lập sáng tạo của trẻ thông qua hoạt động vẽ

- Biết giữ gìn sản phẩm tạo ra

Giáo án vẽ tặng chú bộ đội hay nhất

2. Chuẩn bị

- Tranh mẫu

- Giấy A4, bút màu

- Bàn nghế

- Trang phục cho trẻ gọn gàng

- Nơi trưng bày sản phẩm, một số bài hát về nghề bộ đội.


3. Tổ chức hoạt động 

Hoạt động 1:

Hát vận động “ Làm chú bộ đội”. Trò chuyện về các cô chú bộ đội ở kho.

Bài hát nói về ai? Hãy kể về chú bộ đội mà chúng mình biết?

Tháng 12 này có ngày tết của các cô chú bộ đội, đó là ngày nào? ( Ngày 22 - 12).

Hoạt động 2:

Ở nhà các bạn có ai là bộ đội không? Vào ngày tết của bố con sẽ làm gì để tặng bố?

Hãy quan sát những bức tranh này và nêu ý kiến của mình?

( Cho trẻ quan sát tranh và trao đổi thảo luận cùng nhau về nội dung tranh, các hình đã vẽ và gọi tên từng đồ dùng, dụng cụ).

Ai có nhận xét về tranh vừa được quan sát?

Tranh vẽ những gì? Những đồ dùng này là dụng cụ làm việc của ai?

Ai gọi tên được các dụng cụ này?

Bố cục của tranh như thế nào?

Tranh naỳ thuộc thể loại tranh vẽ hay xé dán?

Để vẽ được tranh như này cần phải chuẩn bị những gì?

Hãy chia sẻ ý tưởng của mình cho các bạn biết?

( Cho trẻ nêu ý tưởng của trẻ, cách vẽ như nào? Vẽ như thế nào?

Các bạn hãy nói xem muốn vẽ đẹp cầm bút tay nào? Ngồi vẽ như thế nào?...

Để chúc mừng ngày tết của các cô chú bộ đội chúng mình sẽ tự tay vẽ một món quà để tặng cho cô chú bộ đội nhé

* Trẻ thực hiện:

Trẻ thực hiện cô đi  quan sát trẻ vẽ, gợi ý cho trẻ cách vẽ trang phục, những món quà , đồ dùng của bộ đội... tô màu, cách sắp xếp bố cục...

* Trưng bày:

Cho trẻ nhận xét các bức vẽ cuả bạn, của mình, nêu ra các bức vẽ đẹp, các  ý kiến bổ sung...

Cô tổng hợp các ý kiến của trẻ, nêu những bức vẽ đẹp, sáng tạo, chỉ ra cho trẻ thấy những điểm cần bổ sung... động viên khuyến khích những trẻ vẽ chưa được đẹp...

Hoạt động 3:

Chơi trò chơi: Chọn đồ dùng của bộ đội.

Cách chơi: Cho trẻ đừng thành 2 đội khi có hiệu lệnh phải chạy qua các chường ngại vật lên nhặt đồ dùng về để vào đúng ô có hình ảnh tương ứng; VD: Giày, mũ kê pi, súng, quàn áo... Trong vòng 2 phút đội nào chuyển được nhiều đồ dùn... về kho là đội thắng cuộc.

Hoạt động 4:

Thu dọn đồ dùng dọc bài thơ “ Chú Bộ đội hành quân trong mưa” và chuyển hoạt động tiếp

Đánh giá cuối buổi:

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

icon-date
Xuất bản : 18/01/2022 - Cập nhật : 20/01/2022