logo

Dương xỉ sống ở đâu? Dương xỉ có từ bao giờ?

icon_facebook

Đáp án và lời giải chính xác cho câu hỏi “Dương xỉ sống ở đâu? Dương xỉ có từ bao giờ?" cùng với kiến thức mở rộng về Ngành Dương Xỉ là những tài liệu học tập vô cùng bổ ích dành cho thầy cô và các bạn học sinh.   


Trả lời câu hỏi: Dương xỉ sống ở đâu? Dương xỉ có từ bao giờ?

- Nơi sống của Dương xỉ: chỗ đất ẩm, ven đường đi, bờ ruộng, khe tường, dưới tán cây trong rừng,…

- Dương xỉ đã có mặt trên trái đất từ thời cổ đại, cách đây 300 triệu năm trong thời kỳ Cacbon


Kiến thức mở rộng về Ngành Dương Xỉ


1. Định nghĩa về Ngành Dương xỉ 

Ngành Dương Xỉ (danh pháp khoa học: Pteridophyta) là một nhóm gồm khoảng 12.000 loài thực vật có mạch, không có hạt, sinh sản thông qua các bào tử. Dương xỉ thuộc nhóm Quyết, là những thực vật đã có thân, rễ, lá thật và có mạch dẫn. Chúng sinh sản bằng bào tử. Bào tử mọc thành nguyên tán và cây con mọc ra từ nguyên tản sau quá trình thụ tinh.


2. Lịch sử về Ngành Dương xỉ 

- Cây dương xỉ như chúng ta biết ngày nay bắt đầu tiến hóa hơn 300 triệu năm trước, trong thời kỳ Cacbon. Trong thời gian đó, các lục địa đã bắt đầu tách rời nhau nhờ sự chuyển động của các mảng kiến ​​tạo, đến nỗi những lục địa ở phía bắc và phía nam được phân biệt rõ ràng. Tất cả họ đều thống nhất với nhau bởi một điểm; tuy nhiên, những người ở phía bắc được đặt tên Laurasia và những người ở phía nam Gondwana. Nhân vật chính của chúng ta có nguồn gốc từ phía nam, ở Gondwana.

Dương xỉ sống ở đâu? Dương xỉ có từ bao giờ?

- Sự sống trên Trái đất bắt đầu sinh sôi nảy nở và điều kiện thời tiết rất tuyệt vời. Nhiệt độ ấm áp, không có sương giá ở hầu hết các khu vực. Ở biển, những con cá mập đầu tiên bắt đầu xuất hiện, chúng được tìm thấy cùng với san hô, vốn đã tồn tại vào thời điểm đó.

- Và liên quan đến bề mặt đất, nếu chúng tôi ở đó, chúng tôi sẽ thấy những cây nguyên sinh, những loài bò sát đầu tiên, và tất nhiên là những khu rừng đầu tiên cuối cùng sẽ bị thực vật thuộc địa chủ yếu là cây dương xỉ.


3. Cấu tạo của Dương xỉ 

- Các bộ phận của cây dương xỉ như sau:

+ Lá hoặc lá: chúng phụ trách quang hợp. nhưng đôi khi và thân bò lan mọc bò trên mặt đất (như Polypodiaceae), hoặc thân cột bán hóa gỗ mọc thẳng trên mặt đất (như Cyatheaceae) cao tới 20 m ở một số loài (như Cyathea brownii trên đảo Norfolk và Cyathea medullaris ở New Zealand).

+ Soros: là những cấu trúc được tìm thấy ở mặt dưới của lá, và nhờ đó dương xỉ có thể nhân lên bằng bào tử.
Trong chúng, chúng ta tìm thấy các túi bào tử, là nơi sản sinh ra các bào tử. Đây là những hạt tương đương.

+ Rachis: nó là từ nơi những chiếc lá đâm chồi.

+ Thân cây: nó có thể leo, mọc thẳng hoặc một chút dưới mặt đất (dưới đất). nhưng đôi khi và thân bò lan mọc bò trên mặt đất (như Polypodiaceae), hoặc thân cột bán hóa gỗ mọc thẳng trên mặt đất (như Cyatheaceae) cao tới 20 m ở một số loài (như Cyathea brownii trên đảo Norfolk và Cyathea medullaris ở New Zealand).

+ Thân rễ: là những thân ngầm.

+ Động sản: mọc ra từ thân rễ. Chúng có kích thước nhỏ và bề ngoài, có nhiệm vụ hấp thụ các chất dinh dưỡng để chúng được mang đến lá, từ đó nhựa cây được tạo ra để nuôi phần còn lại của cây sẽ được sản xuất.

+ Kính dẫn điện: chúng được tìm thấy bên trong mỗi bộ phận của cây dương xỉ. Thức ăn được phân phối bởi thực vật sẽ luân chuyển qua chúng.

- Tuy nhiên, thể giao tử của dương xỉ lại rất khác biệt với các thể giao tử của thực vật có hạt. Chúng thông thường bao gồm:

+ Nguyên tản: Cấu trúc màu xanh lục, có khả năng quang hợp, dày một lớp tế bào, thường có dạng hình tim hay hình thận, dài 3–10 mm và rộng 2–8 mm. Nguyên tản sinh ra các thể giao tử nhờ:

+ Các túi đực: Các cấu trúc nhỏ hình cầu sinh ra tinh trùng có tiên mao.

+ Các túi noãn: Cấu trúc hình bình thót cổ sinh ra một trứng ở đáy, và tinh trùng tiến tới được chỗ đó bằng cách chui qua cổ.

+ Các rễ giả: Các cấu trúc tương tự như rễ (không phải rễ thật sự) bao gồm các tế bào đơn lẻ thuôn cực dài, với nước và các khoáng chất được hấp thụ trên toàn bộ bề mặt cấu trúc này. Các rễ giả cũng có tác dụng neo nguyên tản vào trong đất.


4. Đặc điểm của Dương xỉ khác so với rêu

- Rêu cây con được hình thành trực tiếp từ bào tử.

- Dương xỉ cây con được hình thành từ nguyên tản.

- Mặt dưới lá dương xỉ có những đốm chứa túi bào tử. Vách túi bào tử có một vòng cơ màng tế bào dầy lên rất rõ, vòng cơ có tác dụng đẩy bào tử bay xa (phát tán bào tử) khi túi bào tử chín.

- Bào tử rơi xuống đất → nảy mầm và phát triển thành nguyên tản → cây con.

- Dương xỉ sinh sản bằng bào tử như rêu.

icon-date
Xuất bản : 17/03/2022 - Cập nhật : 18/03/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads