logo

Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?

Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Đại sứ quán là cơ quan đại diện của 1 quốc gia tại quốc gia khác. Đại sứ quán được thiết lập khi 2 nước có mối quan hệ ngoại giao, đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao.


Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?

A. Lặng im

B. Chính phủ nước ngoài.

C. Người nhà.

D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.

Đáp án đúng: D. Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài.        


Giải thích của giáo viên Toploigiai về lí do chọn đáp án D

Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với cơ quan tổ chức nào?

Tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2021 là hơn 45 nghìn người, trong đó có hơn 15 nghìn lao động nữ. Đối với người Việt Nam làm việc tại nước ngoài khi gặp các vấn đề nghiêm trọng thì cần báo với Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài. Đại sứ quán là cơ quan đại diện của 1 quốc gia tại quốc gia khác. Đại sứ quán được thiết lập khi 2 nước có mối quan hệ ngoại giao, đồng ý thiết lập cơ quan ngoại giao. Người đứng đầu Đại sứ quán chính là tham tán, Bí thư, Tùy viên… Đại sứ quán Việt Nam tại nước ngoài được đặt rải rác ở hơn 70 quốc gia. 

icon-date
Xuất bản : 07/09/2022 - Cập nhật : 30/11/2022