logo

Đọc hiểu Yêu là chết trong lòng một ít

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Yêu là chết trong lòng một ít hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 


Đọc hiểu Yêu là chết trong lòng một ít

Đọc văn bản: 

YÊU

Yêu là chết trong lòng một ít 

Vì mấy khi yêu mà đã được yêu. 

Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu; 

Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết 

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt. 

Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,​ 

Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu! 

Yêu, là chết trong lòng một ít. 

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt 

Những người si theo dõi dấu chân yêu. 

Và cảnh đời là sa mạc cô liêu. 

Và tình ái là sợi dây vấn vít 

Yêu, là chết ở trong lòng một ít 

(Trích Tuyển tập bài thơ Xuân Diệu nổi tiếng) 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính trong văn bản? 

Câu 2: Theo văn bản: hãy chỉ ra các từ ngữ chỉ trạng thái khi yêu của nhân vật trữ tình?

Câu 3: Anh/ chị hiểu như thế nào về hai câu thơ sau? 

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt 

Những người si theo dõi dấu chân yêu. 

Câu 4: Hãy nêu nội dung chính của văn bản trên?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Đọc hiểu Yêu là chết trong lòng một ít

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính trong văn bản là: Tự sự.

Câu 2: 

Các từ ngữ chỉ trạng thái khi yêu của nhân vật trữ tình trong văn bản là:

+ Yêu là chết trong lòng một ít.

+ Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt.

Câu 3: 

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt 

Những người si theo dõi dấu chân yêu. 

Tình yêu cũng phải trải qua đắng, cay, mặn, ngọt mới đủ đầy. Do đó, không phải ai yêu nhau cũng đến được với nhau, không phải ai cũng có tình yêu hạnh phúc ngập tràn màu hồng. Hai câu thơ trên nói về những trạng thái của người si tình khi yêu. Khi vướng vào tình yêu, những cảm xúc trong ta thật đa dạng, có hờn ghen, có trách móc, có u sầu, có mù mịt. Tác giả đã gọi những người đang tìm kiếm tình yêu là những kẻ si tình, đến mức theo sát từng bước chân của người yêu.

Câu 4: 

Nội dung chính của văn bản trên là miêu tả những trạng thái khi yêu của con người. Bài thơ không chỉ là trải nghiệm của tác giả mà còn cả của những người đã, đang và sẽ yêu. 

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Yêu là chết trong lòng một ít. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. 

icon-date
Xuất bản : 05/03/2023 - Cập nhật : 29/06/2023