logo

Đọc hiểu "Sống" của Phan Bội Châu

Tuyển tập các đề Đọc hiểu "Sống" của Phan Bội Châu hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 


Đọc hiểu "Sống" của Phan Bội Châu

Đọc bài văn sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

SỐNG

Sống tủi làm chi đứng chật trời!

Sống nhìn thế giới hổ chăng ai?

Sống làm nô lệ cho người khiến,

Sống chịu ngu si để chúng cười.

Sống tưởng công danh, không tưởng nước,

Sống lo phú quý, chẳng lo đời.

Sống mà như thế, đừng nên sống!

Sống tủi làm chi, đứng chật trời.

Đọc hiểu "Sống" của Phan Bội Châu

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Chỉ ra phong cách ngôn ngữ và thể thơ của văn bản?

Câu 2. Xác định các phương thức biểu đạt của văn bản?

Câu 3. Chỉ ra và phân tích tác dụng của biện pháp tu từ lặp cấu trúc cú pháp, đối lập trong văn bản trên?

Câu 4. Anh/ chị hiểu thế nào về tâm niệm sống của Phan Bội Châu thể hiện qua câu:

Sống làm nô lệ cho người khiến,

Sống chịu ngu si để chúng cười.

Câu 5. Anh/ chị có đồng ý với ý kiến:

Sống lo phú quý, chẳng lo đời.

Sống mà như thế, đừng nên sống!

Câu 6. Bài học về cách sống nào có ý nghĩa với anh/ chị?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Phong cách ngôn ngữ của văn bản là phong cách nghệ thuật.

Thể thơ của văn bản là thể thơ bảy chữ.

Câu 2. 

Phương thức biểu đạt của văn bản là biểu cảm và nghị luận.

Câu 3. 

- Trong bài thơ trên, biện pháp tu từ lặp cấu trúc cú pháp trong văn bản trên là câu: Sống tủi làm chi đứng chật trời

- Biện pháp đối lập: làm nô lệ >< người khiến

→ Tác dụng: 

+ Khẳng định lẽ sống cuộc đời của mình.

+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động và giàu tính biểu cảm hơn.

Câu 4. 

Sống làm nô lệ cho người khiến,

Sống chịu ngu si để chúng cười.

Qua câu thơ trên, ta có thể thấy Phan Bội Châu phê phán tâm niệm sống luôn chịu nhẫn nhục, khổ sở, làm trò tiêu khiển cho người khác.

Câu 5. 

Sống lo phú quý, chẳng lo đời.

Sống mà như thế, đừng nên sống!

Em đồng ý với ý kiến này của Phan Bội Châu vì cuộc đời chỉ có một lần, thay vì sống mà luôn phải lo nghĩ vật chất, thực dụng mà không biết tận hưởng cuộc sống thì không đáng.

Câu 6. 

Qua bài thơ, bài học về cách sống có ý nghĩa với em nhất là qua câu thơ: 

Sống lo phú quý, chẳng lo đời.

Sống mà như thế, đừng nên sống!

Dù biết vật chất là cái cần có trong cuộc sống nhưng không có vật chất, chúng ta vẫn có thể sống hạnh phúc. Cuộc đời chỉ có một lần, nên việc tận hưởng cuộc sống, tận hưởng những gì đang có mới là quan trọng nhất. Tuy nhiên, không có vật chất nghĩa là không có nhiều những vẫn có của ăn của để chứ không phải là con người không chịu vận động, thiếu thốn vật chất, ăn bám người khác. Người giàu và người nghèo họ tuy khác biệt nhưng vẫn có cách tận hưởng cuộc sống hạnh phúc khác nhau. Cho nên ở đời, nên sống mà đừng suy nghĩ quá nhiều về vật chất mà nên tận hưởng nhiều hơn.

---------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu "Sống" của Phan Bội Châu. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 17/02/2023 - Cập nhật : 29/06/2023