logo

Đọc hiểu Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ (2 đề)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ: Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên. Chỉ ra một số hình ảnh miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt. Câu thơ “Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ” có ý nghĩa như thế nào? Anh chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể hiện trong đoạn trích.

Đọc đoạn trích:

"Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mĩ
Những sông dài, biển rộng, những tài nguyên
Tổ quốc tôi vùng quê nghèo lặng lẽ
Trên bản đồ, không dấu chấm, không tên.

Ở nơi ấy, đất khô cằn, cháy bỏng
Tre cong lưng nhẫn nại những trưa hè
Đất khô nỏ chân chim mùa nắng hạn
Ngọn gió Lào héo hắt cỏ chân đê.
(...)
Ở nơi ấy tuổi thơ tôi đã sống
Tôi yêu thương bằng tất cả tâm hồn
Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể
Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương.

(Trích Tổ quốc, Nguyễn Huy Hoàng, Phía bên kia trời, NXB Văn học, 1998)


Đọc hiểu Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ - Đề số 1

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên.

Câu 2. Chỉ ra một số hình ảnh miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt.

Câu 3. Hãy cho biết tác dụng của phép tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai dòng thơ sau:

"Ở nơi ấy, đất khô cằn, cháy bỏng

Tre cong lưng nhẫn nại những trưa hè"

Câu 4. Cho biết nội dung của đoạn thơ.

Câu 5. Em hiểu thế nào về 2 câu thơ:

"Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể

Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương"

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt: biểu cảm.

Câu 2.

Một số hình ảnh miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt là: đất khô cằn, tre cong lưng đứng giữa trưa hè, nắng hạn, gió Lào

Câu 3.

 Tác dụng của phép tu từ nhân hóa được sử dụng trong hai dòng thơ sau:

"Ở nơi ấy, đất khô cằn, cháy bỏng

Tre cong lưng nhẫn nại những trưa hè"

- Nhấn mạnh sự khắc nghiệt của thiên nhiên vào những ngày hè nắng nóng, làm đất khô cằn, cháy bỏng, tre cong lưng.

+ Thể hiện tình cảm chua xót, đau thương cho tổ quốc trước những thời tiết khắc nghiệt.

Câu 4.

Nội dung của đoạn thơ là lời cảnh tỉnh của tác giả tới mọi người: Đừng nghĩ rằng tổ quốc ta “sông dài biển rộng những tài nguyên” mà có rất nhiều nơi vô cùng khó khăn, khắc nghiệt. Nhưng dù có thế nào thì khi đi xa tổ quốc vẫn mãi trong trái tim mỗi chúng ta.

Câu 5.

Hai câu thơ:

"Dẫu lưu lạc khắp chân trời góc bể

Giấc mơ nào cũng bóng dáng quê hương"

Có nghĩa là: Dù chúng ta có đi đâu, làm gì thì đều hướng về quê hương. Đó chính là niềm tự hào của mỗi người con đất Việt hướng về tổ quốc.


Đọc hiểu Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ - Đề số 2

Câu 1. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2. Chỉ ra hai từ ngữ trong đoạn trích miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt.

Câu 3. Câu thơ “Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ” có ý nghĩa như thế nào?

Câu 4. Anh chị hãy nhận xét tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể hiện trong đoạn trích.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ 8 chữ.

Câu 2.

Hai từ ngữ trong đoạn trích miêu tả thiên nhiên khắc nghiệt là: nắng hạn, đất khô cằn.

Câu 3.

Câu thơ “Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ” có ý nghĩa: Đừng dùng những từ “hoa mỹ”, giả dối để nói về tổ quốc giàu tài nguyên. Từ đó phê phán, thức tỉnh những người ảo tưởng tổ quốc ta giàu tài nguyên mà cứ thế hưởng thụ, không biết rằng có rất nhiều nơi khô cằn sỏi đá, thiên nhiên khắc nghiệt.

Câu 4.

Tình cảm của tác giả đối với Tổ quốc được thể hiện trong đoạn trích là:Tác giả yêu quê hương đất nước, dù có đi xa, làm công việc gì thì trái tim luôn hướng về tổ quốc. Dù còn khó khăn, thiếu thốn, thiên nhiên khắc nghiệt nhưng tình yêu ấy luôn trong tâm hồn của tác giả. Đó cũng là thông điệp mà tác giả muốn nhắn nhủ tới tất cả mọi người.

-----------------------------

Trên đây là bài Đọc hiểu Xin đừng gọi bằng ngôn từ hoa mỹ. Hy vọng bài viết trên của Toploigiai sẽ giúp ích các em trong quá trình làm bài và ôn luyện. Chúc các em học tốt môn Văn!

icon-date
Xuất bản : 03/08/2023 - Cập nhật : 19/08/2023