logo

Đọc hiểu Tôi không thích ồn ào

Tuyển tập đề Đọc hiểu Tôi không thích ồn ào hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi:

Cảm thông với chính mình là nghệ thuật hành xử tử tế, yêu thương, dịu dàng và chấp nhận bản thân. Đây là tiền đề thiết yếu của hạnh phúc và kỹ năng tối quan trọng để có một cuộc sống an bình. Tuy nhiên, hầu hết mọi người vô cùng khó tính với chính mình, cả ở trong suy nghĩ (tự phê bình và phán xét) cũng như trong hành động (tự hủy hoại hay gây thương tích cho cơ thể). Chúng ta cảm thấy rất khó đối xử tử tế với bản thân. Thực ra, trong xã hội ngày nay, ta thường nhầm lẫn cảm thông với chính mình là ích kỉ và yếu đuối. Không chỉ thế, chúng ta còn coi trọng cách sống khắc kỷ và hy sinh hơn tự nuôi dưỡng bản thân.
            Thế nhưng, trớ trêu thay, thực chất, khi biết cảm thông với chính mình, chúng ta mới biết đồng cảm với người khác. Khi ta thực sự yêu thương và dành sự ân cần, tử tế cho những nhược điểm, những cuộc chiến và nhu cầu của bản thân, ta cũng cảm thấy gắn kết với những người xung quanh hơn rất nhiều. Và quan trọng nhất là, khi bắt đầu biết cảm thông cho chính mình, chúng ta sẽ nhận ra rằng điều đó có sức mạnh lan tỏa và dội lại, và nó sẽ trở thành cánh cửa mở ra lòng trắc ẩn sâu sắc hơn dành cho nhân loại.

(Trích Tôi không thích ồn ào, Ashley Davis Bush - Jen dịch, NXB Hà Nội, 2019)

Đọc hiểu Tôi không thích ồn ào

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản. 

Câu 2. Theo tác giả, thế nào là “cảm thông với chính mình”?

Câu 3. Theo anh/chị, vì sao chúng ta lại “cảm thấy rất khó đối xử tử tế với bản thân”? 

Câu 4. Anh/chị có đồng tình với quan điểm: “khi biết cảm thông với chính mình, chúng ta mới biết đồng cảm với người khác” không? Vì sao? (viết từ 5-7 dòng) 

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1. 

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là: phương thức nghị luận.

Câu 2. 

Theo tác giả, “cảm thông với chính mình là nghệ thuật hành xử tử tế, yêu thương, dịu dàng và chấp nhận bản thân”.

Câu 3. 

Theo em, chúng ta “cảm thấy rất khó đối xử tử tế với bản thân” vì: 

- Bình thường chúng ta hay so sánh khuyết điểm của bản thân mình với ưu điểm của người khác nên thấy mình thua kém rồi tự dằn vặt chính bản thân.

- Một số người có tâm lí cho rằng nếu tự bằng lòng với mình thì sẽ làm bản thân mất đi động lực phấn đấu nên bắt bản thân phải cố gắng nhiều hơn đến khi mệt mỏi và kiệt sức.

- Có những khi đối xử tử tế với bản thân ta lại có cảm giác không công bằng với những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn.

Câu 4. 

Em đồng tình với quan điểm: “khi biết cảm thông với chính mình, chúng ta mới biết đồng cảm với người khác”. Vì Khi cảm thông với chính mình, chúng ta mới hiểu được trong chúng ta luôn tồn tại những điểm mạnh và điểm yếu; mới thấy hết được sự khó khăn, gian nan trong quá trình đấu tranh để chiến thắng cái xấu, vươn tới cái tốt, cái đẹp. Và từ khi hiểu được mình, chúng ta biết rằng người khác cũng có những cái chưa hoàn thiện, chưa tốt đẹp, họ cũng có những điều cần phải sửa chữa, bồi đắp và từ đó chúng ta có cái nhìn bao dung hơn với thế giới hay với chính bản thân mình. Cũng chỉ khi hiểu được bản thân cần gì, mong muốn điều gì, chúng ta mới có thể thấu hiểu, cảm thông với những mong muốn, nhu cầu của người khác. Trên cơ sở sự tự thấu hiểu và thấu hiểu người khác từ đó tạo lập, xây dựng những mối quan hệ gắn bó, tốt đẹp với mọi người xung quanh. 

 ----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Tôi không thích ồn ào. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 21/12/2022 - Cập nhật : 30/06/2023