logo

Đọc hiểu Quẳng gánh lo đi và vui sống

Tuyển tập các đề Đọc hiểu Quẳng gánh lo đi và vui sống hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

Đọc ngữ liệu sau và trả lời câu hỏi: 

Khi oán ghét kẻ thù nghĩa là ta đang cho chúng khả năng chi phối bản thân ta, chi phối giấc ngủ, bữa ăn, huyết áp, sức khỏe cũng như hạnh phúc của ta. Nhưng đối thủ của chúng ta hẳn sẽ nhảy lên vui sướng nếu biết rằng họ đang làm chúng ta lo lắng, đau khổ và cay cú như thế nào! Sự oán ghét của ta chẳng mảy may làm họ tổn thương mà chỉ khiến cho cuộc sống của ta trở thành những chuỗi ngày khốn khổ.

Theo bạn, ai là người đã nói những lời lẽ sau: “Nếu có kẻ ích kỷ nào đó tìm cách lợi dụng bạn, hãy xóa tên hắn ra khỏi danh sách bạn bè của mình, nhưng đừng cố trả đũa; bởi khi muốn trả đũa kẻ thù, bạn sẽ làm tổn thương chính mình hơn là làm tổn thương hắn?”.

Nghe như phát ngôn của một người theo chủ nghĩa lý tưởng nào đó phải không? Không đâu, đó là một đoạn trích từ một bản thông cáo của Sở cảnh sát Milwaukee. Chắc rằng họ đã chứng kiến quá nhiều sự mất mát của những người từng ôm ấp và tiến hành các vụ trả thù nên mới đúc kết ra những lời khôn ngoan như vậy.

Bởi vậy mà chúa Jesus đã từng nói rằng: “Hãy yêu thương kẻ thù của mình”. Nếu không yêu thương dine kẻ thù của mình thì ít nhất chúng ta cũng nên yêu thương chính mình. Hãy yêu thương bản thân  nhiều để kẻ thù không thể chi phối niềm vui, sức khỏe và dung nhan của bạn...

( Theo "Quảng gánh lo đi mà vui sống - Dale carnegie)

Đọc hiểu Quẳng gánh lo đi và vui sống

Đọc hiểu Quẳng gánh lo đi và vui sống

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?

Câu 2. Trong văn bản, tác giả đã đưa ra những nhận định nào của Sở cảnh sát Milwaukee và của chúa Jesus?

Câu 3. Anh chị hiểu như thế nào về ý nghĩa của câu nói: “Hãy yêu thương bản thân đủ nhiều để kẻ thù không thể chi phối niềm vui, sức khỏe và dung nhan của bạn"? 

Câu 4. Qua văn bản, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp gì trong cuộc sống?


Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1.

Phương thức biểu đạt chính là: Nghị luận

Câu 2.

Tác giả đã đưa ra những nhận định của Sở cảnh sát Milwaukee và của chúa Jesus như sau:

- Nhận định của Sở cảnh sát: Nếu có kẻ ích kỉ nào đó tìm cách lợi dụng, hãy xóa tên hắn ra khỏi danh sách bạn bè của mình, nhưng đừng cố trả đũa kẻ thù; bởi khi muốn trả đũa kẻ thù, bạn sẽ làm tổn thương chính mình và làm tổn thương hắn

- Nhận định của chúa Jesus: Hãy yêu thương kẻ thù của mình

Câu 3.

Ý nghĩa của câu nói: “Hãy yêu thương bản thân đủ nhiều để kẻ thù không thể chi phối niềm vui, sức khỏe và dung nhan của bạn", theo em câu nói này mang ý nghĩa là: hãy dành thời gian để yêu thương bản thân mình. So với việc chúng ta nghĩ đến kẻ thù mọi nơi, mọi lúc, tìm cách trả thù thì việc dành thời gian đó để chăm chút cho bản thân là việc làm cần thiết và tốt hơn rất nhiều. Khi tâm ta hướng về bản thân thì tự khắc những niềm vui, sức khoẻ và dung nhan sẽ không thể nào bị chi phối. 

Câu 4.

Qua văn bản, tác giả muốn gửi đến người đọc thông điệp rằng hãy chấm dứt việc trả thù. Có thể chúng ta không ai đủ thánh thiện để yêu thương hết tất cả những kẻ thù, tất cả những người xấu trong cuộc đời này nhưng ít nhất hãy vì sức khỏe và hạnh phúc của bản thân mà tha thứ và bỏ qua cho họ. Bỏ qua, tha thứ cho người khác cũng chính là cởi trói cho chính mình. Cho bản thân được bình yên và hạnh phúc. Việc chúng ta nên làm là sống tốt cuộc đời của mình, chăm sóc bản thân thật tốt lúc đó ta sẽ không còn thời gian để chú ý đến họ. Khi đó những thù hằn sẽ không còn quan trọng nữa bởi chúng ta sẽ chẳng chú ý đến việc gì ngoài cuộc sống và những điều tốt đẹp xung quanh mình.

----------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu Quẳng gánh lo đi và vui sống. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 01/02/2023 - Cập nhật : 29/06/2023