logo

Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền (2 đề)

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền: Xác định phương thức biểu đạt chính. Xác định phong cách ngôn ngữ. Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào? Tìm câu thơ khái quát nội dung chính của đoạn. Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Đọc văn bản sau: 

Hạnh phúc Thanh Huyền

“…hạnh phúc bình thường và giản dị lắm

là tiếng xe về mỗi chiều của bố

cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ

chị xới cơm đầy bắt phải ăn no

hạnh phúc là khi đêm về không có tiếng mẹ ho

là ngọn đèn soi tương lai em sáng

là điểm mười mỗi khi lên bảng

là ánh mắt một người lạ như quen

hạnh phúc là khi mình có một cái tên

vậy đừng nói cuộc đời tẻ nhạt nhé em

tuổi mười tám còn khờ khạo lắm

đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm

hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”.

(Trích “Hạnh Phúc”, Thanh Huyền)


Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền - Đề số 1

Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền - Đề số 1

Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính.

Câu 2: Xác định phong cách ngôn ngữ.

Câu 3: Đoạn trích trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 4: Tìm câu thơ khái quát nội dung chính của đoạn.

Câu 5: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

Phương thức biểu đạt chính của văn bản là: Biểu cảm.

Câu 2: 

Phong cách ngôn ngữ của văn bản là: Nghệ thuật.

Câu 3: 

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ tám chữ.

Câu 4: 

Câu thơ khái quát nội dung chính của đoạn: “…hạnh phúc bình thường và giản dị lắm”.

Câu 5: 

Một biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ trên là phép điệp: Hạnh phúc, là.

=> Tác dụng: 

+ Nhấn mạnh quan niệm hạnh phúc là gì của tác giả.

+ Làm cho đoạn thơ trở sinh động, hấp dẫn và giàu tính biểu cảm hơn.


Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền - Đề số 2

Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền - Đề số 2

Câu 1: Xác định 2 biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản trên và nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó?

Câu 2: Tại sao tác giả lại nói: “Hạnh phúc là ánh mắt một người lạ như quen”?

Câu 3: Anh chị hiểu như thế nào về câu thơ:

“đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm

hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”.

Trả lời câu hỏi đọc hiểu

Câu 1: 

2 biện pháp tu từ được sử dụng chủ yếu trong văn bản trên là:

+ Liệt kê: những biểu hiện của hạnh phúc như là tiếng xe về mỗi chiều của bố, cả nhà quây quần trong căn phòng nhỏ, chị xới cơm đầy bắt phải ăn no, khi đêm về không có tiếng mẹ ho,...

+ điệp cấu trúc câu: “Hạnh phúc là … “; “là ….”

=> Tác dụng:

+ Nhấn mạnh quan niệm hạnh phúc là gì của tác giả.

+ Làm cho đoạn thơ trở sinh động, hấp dẫn và giàu tính biểu cảm hơn.

Câu 2: 

Tác giả lại nói: “Hạnh phúc là ánh mắt một người lạ như quen" được hiểu là khi ta gặp một người xa lạ nhưng từ ánh mắt đến hành động làm ta thấy ấm áp, dễ gần, thân thiện thì ta cảm thấy rất hạnh phúc như gặp được người quen.

Câu 3: 

“đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm

hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”.

+ “đừng tô vẽ một chân trời xa toàn màu hồng thắm”: hạnh phúc hay những điều màu hồng luôn ở bên cạnh ta nên đừng cố gắng đi tìm nó ở một ở xa. 

+ “hạnh phúc vẹn nguyên giữa cuộc đời thường”: được hiểu là hạnh phúc ở ngay trong đời sống hàng ngày, giản dị và bình thường. 

Nội dung hai câu thơ trên khuyên chúng ta, nên nhận ra và biết trân trọng hạnh phúc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta chứ không phải là mải miết với những thứ viển vông, không có thật ở xa tận chân trời.

-------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các em các câu hỏi giải đáp cho đề Đọc hiểu Hạnh phúc Thanh Huyền. Hy vọng các câu trả lời trong bộ đề sẽ giúp ích cho quá trình học tập của các em.

icon-date
Xuất bản : 06/09/2023 - Cập nhật : 25/09/2023