logo

Đọc hiểu bài Đưa con đi học

Tuyển tập các đề Đọc hiểu bài Đưa con đi học hay nhất. Các câu hỏi và trả lời đọc hiểu được sưu tầm từ các đề thi có đáp án đầy đủ. Mời các thầy cô, quý phụ huynh các em học sinh tham khảo. 

ĐƯA CON ĐI HỌC

Sáng nay mùa thu sang

Cha đưa con đi học

Sương đọng cỏ bên đường

Nắng lên ngời hạt ngọc

 

Lúa đang thì ngậm sữa

Xanh mướt cao ngập đầu

Con nhìn quanh bỡ ngỡ

Sao chẳng thấy trường đâu

 

Hương lúa tỏa bao la

Như hương thơm đất nước

Con ơi đi với cha

Trường của con phía trước

(Tế Hanh)


Đề đọc hiểu Đưa con đi học - Đề số 1

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

A. Tự do

B. Năm chữ

C. Lục bát

D. Bốn chữ

Câu 2: Từ “đường” trong bài thơ trên và từ "đường" trong cụm từ "Ngọt như đường" thuộc loại từ nào?

A. Từ đồng âm

B. Từ trái nghĩa

C. Từ đồng nghĩa

D. Từ đa nghĩa

Câu 3: Bài thơ có cách gieo vần như thế nào?

A. Gieo vần lưng

B. Gieo vần linh hoạt

C. Gieo vần chân

D.  Vần lưng kết hợp vần chân

Câu 4: Cụm từ "nhìn quanh bỡ ngỡ" là cụm từ gì?

A. Cụm danh từ

B. Cụm tính từ

C. Cụm động từ

D. Cụm chủ vị

Câu 5: Em hiểu như thế nào là "bỡ ngỡ" trong câu thơ: “Con nhìn quanh bỡ ngỡ”?

A. Có cảm giác ngỡ ngàng, lúng túng vì còn mới lạ chưa quen

B.  Có cảm giác sợ sệt trước những điều mới lạ

C. Có cảm giác lạ lẫm, bối rối trước mọi việc

D. Cảm thấy lo lắng không yên tâm về một vấn đề gì đó

Câu 6: Tác dụng chủ yếu của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ "Lúa đang thì ngậm sữa" là gì?

A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người

B. Làm cho câu thơ sinh động, gợi hình, gợi cảm

C. Làm cho câu thơ giàu nhịp điệu, có hồn

D. Nhấn mạnh, làm nổi bật đối tượng được nói đến trong câu thơ 

Câu 7: Theo em, hình ảnh hạt ngọc được nhắc đến trong bài thơ là hình ảnh nào?

A. Nắng mùa thu

B. Gió mùa thu

C. Hương lúa mùa thu

D. Sương trên cỏ bên đường

Câu 8: Chủ đề của bài thơ là gì ?

A. Ca ngợi tình cảm của cha dành cho con

B. Ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước

C. Thể hiện niềm vui được đưa con đến trường của người cha

D. Thể hiện lòng biết ơn của người con với người cha 

Câu 9: Theo em người cha muốn nói điều gì với con qua hai câu thơ sau? 

Con ơi đi với cha

Trường của con phía trước.

Câu 10: Qua bài thơ em cảm nhận được những tình cảm nào?

Đọc hiểu bài Đưa con đi học

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1:

Đáp án đúng là: B. Năm chữ

Bài thơ trên được viết theo thể thơ năm chữ.

Câu 2: 

Đáp án đúng là: A. Từ đồng âm

Từ “đường” trong bài thơ trên và từ "đường" trong cụm từ "Ngọt như đường" thuộc loại từ đồng âm.

Câu 3: 

Đáp án đúng là: C. Gieo vần chân

Bài thơ có cách gieo vần chân.

Câu 4: 

Đáp án đúng là: C. Cụm động từ

Cụm từ "nhìn quanh bỡ ngỡ" là cụm từ động từ.

Câu 5: 

Đáp án đúng là: A. Có cảm giác ngỡ ngàng, lúng túng vì còn mới lạ chưa quen

Em hiểu "bỡ ngỡ" trong câu thơ: “Con nhìn quanh bỡ ngỡ” là có cảm giác ngỡ ngàng, lúng túng vì còn mới lạ chưa quen.

Câu 6: 

Đáp án đúng là: A. Làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người

Tác dụng chủ yếu của biện pháp tu từ nhân hoá được sử dụng trong câu thơ "Lúa đang thì ngậm sữa" là làm cho sự vật trở nên gần gũi với con người.

Câu 7: 

Đáp án đúng là: D. Sương trên cỏ bên đường

Theo em, hình ảnh hạt ngọc được nhắc đến trong bài thơ là hình ảnh sương trên cỏ bên đường.

Câu 8: 

Đáp án đúng là: A. Ca ngợi tình cảm của cha dành cho con

Chủ đề của bài thơ là ca ngợi tình cảm của cha dành cho con.

Câu 9: 

Theo em người cha muốn nói với con qua hai câu thơ trên là:

- Người cha muốn nhắn nhủ con mỗi bước chân đến trường của con luôn có cha là người đồng hành bên cạnh, cha sẽ là người luôn cùng con bước đi trên mọi nẻo đường và luôn đưa con đến những điều tốt đẹp nhất cha muốn dành riêng cho con.

- Tình cảm thiêng liêng, hi vọng và sự tin tưởng người cha luôn đặt vào con.

Câu 10: 

Qua bài thơ, tác giả đã cho em cảm nhận được tình cảm người cha dành cho con là vô tận. Mỗi bước đi đầu đời đến bước đi đến trường cha luôn là người luôn dõi theo và cùng con bước đi trên mọi nẻo đường. Qua đó thể hiện tình cảm cha con là vô cùng linh thiêng, là thứ tình cảm ẩn sau mọi hành động quan tâm, yêu thương mà người cha dành cho con của mình.


Đề đọc hiểu Đưa con đi học - Đề số 2

Thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Cảm nhận của em về tình cảm của người cha trong bài thơ?

Câu 2: Rút ra bài học mà em tâm đắc nhất sau khi đọc bài thơ?

Trả lời câu hỏi đọc hiểu:

Câu 1:

Bài thơ “Đưa con đi học” chất chứa biết bao tâm tư, tình cảm của người cha dành cho đứa con thơ của mình. Người cha chăm sóc cho con từ thuở còn thơ, gắn bó và đồng hành cùng con trên con đường thành tài. Cha trở con đi trên con đường quen: “Sương đọng cỏ”, “nắng lên ngời”, “lúa ngậm sữa”, đứa con thơ vẫn còn bỡ ngỡ trong ngày đầu đến trường. Những hình ảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên trên con đường cha trở con đi học như muốn khẳng định niềm tin, sự mong ỏi của người cha muốn con mình có một tương lai tươi sáng.

Câu 2:

Qua bài thơ, ta thấy được tình cảm của người cha chính là thứ tình cảm thiêng liêng, bao la nhất. Không một ai có thể thế hi sinh cả thời gian, cả tuổi xuân của mình để đồng hành cùng con như cha. Cha mong muốn con nên người, học tập thật tốt để cống hiến cho đất nước. Vì vậy, mỗi con người chúng ta phải biết quý trọng, biết ơn công nuôi dưỡng sinh thành của cha, chăm chỉ học tập rèn luyện để trở thành con ngoan của cha, công dân tốt của đất nước.

-----------------------------------------

Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn những kiến thức bổ ích qua bài Đọc hiểu bài Đưa con đi học. Hi vọng những kiến thức trên sẽ giúp các bạn đạt được kết quả cao trong học tập. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.

icon-date
Xuất bản : 12/11/2022 - Cập nhật : 03/07/2023