logo

Đọc đoạn đầu của Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: từ Đối với đồng bào tôi đến tiếng nói của cha ông chúng tôi. Hãy chỉ ra những phép so sánh và nhân hoá đã được dùng... | Câu 1 trang 139 Ngữ Văn 6


Soạn bài: Bức thư của thủ lĩnh da đỏ (soạn 3 cách)

Câu 1 (trang 139 sgk Ngữ văn 6 tập 2)

Đọc đoạn đầu của Bức thư của thủ lĩnh da đỏ: từ Đổi với đồng bào tôi đến tiếng nói của cha ông chúng tôi.

a) Hãy chỉ ra những phép so sánh và nhân hoá đã được dùng.

b) Hãy nêu lên tác dụng của phép so sánh và nhân hoá đó, đặc biệt là trong viẽc làm nổi bật quan hệ giữa người da đỏ với “ Đất ”, với thiên nhiên.

Soạn cách 1

a. Những phép so sánh, nhân hóa đã được dùng:

- Mảnh đất này là mẹ của người da đỏ

- Những bông hoa ngát hương là người chị, người em của chúng tôi

- Mỏm đá, vũng nước trên đồng cỏ, hơi ấm của chú ngựa và của con người đều chung một gia đình.

- Dòng nước óng ánh là máu của tổ tiên chúng tôi

- Tiếng thì thầm của dòng nước là tiếng nói của cha ông chúng tôi

b. Tất cả sự vật của thiên nhiên đều trở nên thân quen với con người, nó là một phần cuộc sống của con người nơi đây. Thông qua việc sử dụng phép nhân hóa, so sánh, sự vật, đất của người da đỏ như mang linh hồn, mang sự sống. Đất đai và thiên nhiên nơi đây đều có mối liên hệ mật thiết  và mang ý nghĩa vô cùng thiêng liêng với người da đỏ. Cũng là một minh chứng cho tình yêu quê hương nồng nàn.

Soạn cách 2

Trong đoạn văn 1:

a. Phép so sánh và nhân hóa được dùng như sau:

- Phép nhân hóa:

+ Mảnh đất này là mẹ của người da đỏ 

+ Những bông hoa ngát hương là người chị, người em. 

+ Người da đỏ, mỏm đá, vũng nước, chú ngựa "đều cùng một gia đình".

- Phép so sánh:

+ Dòng nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối với máu của tổ tiên chúng tôi.

+ Tiếng thì thầm của dòng nước như tiếng nói của cha ông chúng ta.

b. Tác dụng phép nhân hóa và so sánh:

- Làm nổi bật lên mối quan hệ mật thiết, máu thịt của con người với thiên nhiên.

- Thể hiện tình cảm của người da đỏ với thiên nhiên, lên án những kẻ mua đất.

Soạn cách 3

* Đoạn đầu: ý nghĩa của Đất

a) Đoạn đầu của bức thư, thủ lĩnh da đỏ đã sử dụng biện pháp tu từ nhân hóa:

- “Mảnh đất này là “ Mẹ “ của người da đỏ.”

- “Những bông hoa ... người chị, người em.”

- Người da đỏ với những mỏm đá, vũng nước, những chú ngựa đều "cùng chung một gia đình".

—> Thể hiện sự gắn bó mật thiết giữa người da đỏ với mảnh đất quê hương, như những người anh, người chị, người em. Và đặc biệt, mảnh đất đó còn là “ Mẹ “ của người da đỏ, cho thấy tình cảm, yêu thương của người da đỏ đối với mảnh đất này.

Các phép so sánh được sử dụng:

- “Nước óng ánh, êm ả trôi dưới những dòng sông, con suối ...máu của tổ tiên.”

- “Tiếng thì thầm của dòng nước chính .... tiếng nói của cha ông.”

 —> Thể hiện mảnh đất này còn âm hưởng, phảng phất hơi thở của cha ông, những người đã đổ mồ hôi, xương máu xuống mảnh đất này. Từ đó như lời răn dạy thế hệ sau phải biết và bảo về đất đai, môi trường nơi mình đang sống.

b) Nhờ có sự so sánh và nhân hóa, mối quan hệ của “Đất” với con người hiện lên một cách gắn bó, hết sức thân thương gần gũi, như là anh chị em ruột thịt, như là con cái với người mẹ. Cha ông, tổ tiên của người da đỏ còn tồn tại mãi trong thiên nhiên, hơi thở của họ đã thấm vào từng tấc đất nơi đây. Từ đó,nhắc nhở chúng ta thái độ biết quý trọng và bảo vệ môi trường.

icon-date
Xuất bản : 04/02/2021 - Cập nhật : 05/02/2021