Đinh bộ lĩnh đặt tên nước là Đại Cồ Việt để khẳng định nước Việt là nước lớn, dù đọc theo ngôn ngữ nào.“Đại” theo nghĩa chữ Hán là lớn, “Cồ” trong tiếng Việt cổ cũng là lớn.
Sau đây là đáp án chính xác và giải thích dễ hiểu cho câu hỏi: “Đinh bộ lĩnh đặt tên nước là gì” cùng với những kiến thức vận dụng để trả lời câu hỏi hay nhất là tài liệu dành cho các bạn học sinh tham khảo để học tập tốt hơn
A. Đại Việt
B. Đại Cồ Việt
C. Đại Nam
D. Thăng Long
Trả lời
Đáp án đúng: B. Đại Cồ Việt
Đinh bộ lĩnh đặt tên nước là Đại Cồ Việt
Năm 968, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi Hoàng đế (Đinh Tiên Hoàng) đặt tên nước là Đại Cồ Việt (nước Việt lớn), đóng đô ở Hoa Lư (Ninh Bình).
“Đại” theo nghĩa chữ Hán là lớn, “Cồ” trong tiếng Việt cổ cũng là lớn. Đinh Tiên Hoàng muốn ghép 2 chữ cả Hán và Việt để khẳng định nước Việt là nước lớn, dù đọc theo ngôn ngữ nào.