logo

Để khuyến khích nghề nông phát triển, các hoàng đế Việt Nam thường thực hiện nghi lễ nào sau đây

Câu hỏi :

Để khuyến khích nghề nông phát triển, các hoàng đế Việt Nam thường thực hiện nghi lễ nào sau đây

ĐÁP ÁN ĐÚNG: A
Giải thích:

Lễ Tịch Điền là một nghi lễ mà nhà vua tổ chức bằng cách tự cày ruộng nhằm khuyến khích dân chúng chăm sóc cho việc cày cấy và phát triển nông nghiệp. Vua Minh Mạng đã coi đây là "chính sự quan trọng của đấng vương giả" và đã quan tâm đến nghi thức của lễ này dưới triều đại Trần và Lê trước đó. Vào năm 1828, vua đã giao cho bộ Lễ soạn thảo luật lễ để chuẩn bị cho việc tổ chức lễ.
Ruộng Tịch Điền được đặt ở hai phường Hòa Thái và Ngưỡng Trị trong Kinh thành dưới triều đại vua Gia Long. Tuy nhiên, nơi này là chỗ đất thấp trũng, vì vậy vào năm 1828, vua Minh Mạng đã quyết định chuyển Lễ Tịch Điền sang hai phường An Trạch và Hậu Sinh.
Lễ Tịch Điền được tổ chức vào tháng 5 âm lịch, được gọi là tháng trọng xuân. Thời gian và ngày cụ thể của nghi lễ được bộ Lễ xem xét cẩn thận và thông báo cho nhà vua ngay từ cuối tháng tư.

icon-date
Xuất bản : 23/03/2023 - Cập nhật : 01/07/2023