logo

Đặt câu với từ rao

1. Đặt câu với từ “Rao”

- Xóm bên có người vừa bị công an bắt đã được rao lên báo.

- Bà Thủy luôn tìm chuyện xấu để rao khắp làng.

- Có tiếng ông bán báo đang rao ngoài ngõ.

- Tin tức buôn bán bất động sản được rao phổ biến trên mạng internet.

- Có tiếng rao bán kem dạo trên đường.

2. Từ “Rao” có nghĩa là gì?

Rao có nghĩa nói to lên ở nơi công cộng hoặc đăng trên báo để cho ai cũng có thể biết.

Hiểu theo một cách khác thì “Rao” là nói to cho nhiều người biết nhằm mục đích xấu.

3. Đồng nghĩa với “Rao”

[CHUẨN NHẤT] Đặt câu với từ rao

Một số từ đông nghĩa với “Rao” như: rêu rao, bêu rếu, loa,…

icon-date
Xuất bản : 10/12/2021 - Cập nhật : 13/01/2022