logo

Con đường Trung Lộ là thuật ngữ dùng để chỉ cái gì?

icon_facebook

Trong giai đoạn từ năm 1500 đến năm 1875, khoảng 4.8 triệu nô lệ châu Phi được mang sang Caribbean, so với khoảng 389,000 người được bán sang Hoa Kỳ. Tuy niên đại không quá xa xôi nhưng đời sống của họ như thế nào vẫn còn là bí ẩn. Vậy Con đường Trung Lộ là thuật ngữ dùng để chỉ cái gì? Hãy cùng Toploigiai chia sẻ thông tin đến bạn trong bài viết dưới đây.


Câu hỏi: Con đường Trung Lộ là thuật ngữ dùng để chỉ cái gì?

A. Con đường vận chuyển nô lệ từ châu Phi sang châu Âu

B. Con đường vận chuyển nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ

C. Con đường vận chuyển hàng hóa từ châu Phi sang châu Mỹ

D. Con đường vận chuyển hàng hóa từ châu Phi sang châu Âu.

Đáp án đúng: B. Con đường vận chuyển nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ


Giải thích của giáo viên Toploigiai lý do chọn đáp án B

Nô lệ châu Phi sống và lao động ở Estate Little Princess từ khi những đồn điền được thành lập năm 1749 cho đến khi chế độ nô lệ bị bãi bỏ tại St. Croix năm 1848. Con đường Trung Lộ là Con đường vận chuyển nô lệ từ châu Phi sang châu Mỹ.


- Chế độ nô lệ ở Châu Phi

Chế độ nô lệ và nô lệ phổ biến ở các vùng của châu Phi vào thời cổ đại, cũng như ở phần lớn phần còn lại của thế giới cổ đại. Khi thương mại xuyên Sahara nô lệ, Ấn Độ Dương buôn bán nô lệ và buôn bán nô lệ Đại Tây Dương (được bắt đầu vào thế kỷ 16) bắt đầu, rất nhiều các hệ thống nô lệ châu Phi địa phương tồn tại trước đó đã bắt đầu cung cấp tù cho thị trường nô lệ bên ngoài châu Phi. Chế độ nô lệ ở châu Phi đương thời vẫn được thực hiện mặc dù nó là bất hợp pháp.

Con đường Trung Lộ là thuật ngữ dùng để chỉ cái gì?

Nô lệ châu Phi được phân loại thành nô lệ bản địa và nô lệ xuất khẩu, tùy thuộc vào việc nô lệ có được mua bán bên ngoài lục địa hay không. Chế độ nô lệ ở châu Phi lịch sử được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau: Nô lệ nợ nần , nô lệ cho những người bị bắt trong chiến tranh, nô lệ cho quân đội, nô lệ cho mại dâm và nô lệ cho tội phạm đều được thực hiện ở nhiều vùng khác nhau của châu Phi. Chế độ nô lệ cho mục đích gia đình và tòa án đã phổ biến khắp châu Phi. Chế độ nô lệ trong đồn điền cũng xảy ra, chủ yếu ở bờ biển phía đông của châu Phi và ở một số khu vực của Tây Phi. Tầm quan trọng của chế độ nô lệ trong đồn điền gia tăng trong thế kỷ 19, do việc buôn bán nô lệ ở Đại Tây Dương bị bãi bỏ. Nhiều quốc gia châu Phi phụ thuộc vào buôn bán nô lệ quốc tế đã định hướng lại nền kinh tế của họ theo hướng thương mại hợp pháp do lao động nô lệ làm việc.

Nhiều hình thức nô lệ và nô lệ đã tồn tại trong suốt lịch sử châu Phi, và được hình thành bởi các tập quán nô lệ bản địa cũng như thể chế nô lệ của người La Mã (và quan điểm của Cơ đốc giáo sau này về chế độ nô lệ), thể chế nô lệ Hồi giáo thông qua nô lệ Hồi giáo. buôn bán , và cuối cùng là buôn bán nô lệ Đại Tây Dương. Chế độ nô lệ là một phần của cấu trúc kinh tế của các xã hội châu Phi trong nhiều thế kỷ, mặc dù mức độ khác nhau, người đã đến thăm vương quốc Mali cổ đại vào giữa thế kỷ 14, kể lại rằng các cư dân địa phương cạnh tranh với nhau về số lượng nô lệ và người hầu mà họ có, và bản thân đã được tặng cho một cậu bé nô lệ như một "món quà hiếu khách". Ở châu Phi cận Sahara , các mối quan hệ nô lệ thường phức tạp, với các quyền và tự do được trao cho các cá nhân bị bắt làm nô lệ và các hạn chế mua bán và đối xử bởi chủ của họ. Nhiều cộng đồng có thứ bậc giữa các loại nô lệ khác nhau: ví dụ, phân biệt giữa những người đã sinh ra làm nô lệ và những người đã bị bắt qua chiến tranh.


- Đời sống của nô lệ tại Châu Âu

Tài liệu ghi nhận năm 1772 là thời điểm ở đây có nhiều nô lệ nhất, 141 người. Họ bị cưỡng ép trồng và thu hoạch mía, nấu mật mía và làm rượu rum. Lao động nặng nhọc của họ đem lại khối tài sản khổng lồ cho những chủ đồn điền cũng như mẫu quốc Đan Mạch, những kẻ cai trị hòn đảo từ năm 1672 mãi đến năm 1917. Lịch sử thành văn về nơi này và hơn 1000 đồng điền tương tự trải khắp vùng Caribbean giúp ta thống kê được số lượng, giới tính, độ tuổi và gốc gác của những nô lệ này, nhưng hầu như không chép gì về đời sống hằng ngày của họ. Ở đây, những người châu Phi đã kết hôn, sinh con, xây dựng gia đình trong tình cảnh thường xuyên bị đe dọa giết và bán đi.

Họ tự trồng cây lương thực, tìm nguồn nước, nặn và nung các loại gốm từ đất sét tại chỗ, chăn nuôi gia súc, bắt cá và bẫy thú rừng. Họ bán thực phẩm và hàng thủ công dôi dư ra các chợ mà họ tự tổ chức để kiếm tiền mua các mặt hàng khác cho gia đình. 

Từ 300 năm trước, hàng ngàn thuyền buôn châu Âu giong buồm hướng về Caribbean, mang đến đây nô lệ châu Phi rồi chất đầy đường, cà phê và các nông sản khác trở về chính quốc. Chế độ nô lệ dẫn dắt kinh tế thế giới, nó len lỏi vào mọi ngóc ngách toàn cầu, và vùng Caribbean đóng vai trò then chốt trong đó”, Jilian Galle, giám đốc Kho lưu trữ khảo cổ số hóa về chế độ nô lệ (DAACS), đặt ngay tại khu nông trại Monticello từng thuộc về tổng thống Thomas Jefferson, nói. “Hầu như mọi con tàu hoạt động trong thời kỳ này, bằng cách này hay cách khác, đều dính líu đến buôn bán nô lệ”, Dunnavant nói.

Trong giai đoạn từ năm 1500 đến năm 1875, khoảng 4.8 triệu nô lệ châu Phi được mang sang Caribbean, so với khoảng 389,000 người được bán sang Hoa Kỳ. Có lẽ một triệu người khác đã chết trong các chuyến hải trình. Dunnavant và Flewellen lên kế hoạch lần theo dấu vết của những nô lệ châu Phi bắt đầu từ những con tàu đưa họ cập cảng Christiansted. Các nhà khảo cổ từ Ban quản lý Vườn quốc gia Hoa Kỳ đã xác định được các cổ vật từ các vụ đắm tàu gần một hòn đảo nhỏ ngoài khơi, nghi ngờ đây là các tàu chở nô lệ. Nô lệ châu Phi bị bán đến nhiều địa điểm trên đảo St. Croix, gồm cả đồn điền Estate Little Princess, nơi cách hải cảng Christiansted và hiện nay trực thuộc Cơ quan bảo tồn tự nhiên.

>>> Tham khảo: Hãy so sánh thân phận của nông nô với thân phận nô lệ?

icon-date
Xuất bản : 07/09/2022 - Cập nhật : 09/09/2022

Câu hỏi thường gặp

Đánh giá độ hữu ích của bài viết

😓 Thất vọng
🙁 Không hữu ích
😐 Bình thường
🙂 Hữu ích
🤩 Rất hữu ích
image ads