logo

Có ý kiến cho rằng: Học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập

Không ai sống trên đời mà không có bạn bè, không có sự hợp tác. Hợp tác là cùng nhau chung sức, hỗ trợ và giúp đỡ nhau vì một mục tiêu nào đó. Vậy, hợp tác trong học tập thì sao? Cùng Toploigiai thảo luận về ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập có đúng không nhé!


1. Hợp tác là gì?

Chúng ta đã nghe đến từ “hợp tác” rất nhiều trên tivi, phim ảnh. Vậy bạn có biết hợp tác nghĩa là gì không? Theo sách giáo khoa Giáo dục công dân lớp 9 thì hợp lác là chung sức làm việc, giúp đỡ và hỗ trợ lẫn nhau trong một lĩnh vực nào đó vì mục tiêu chung của các bên.

Ví dụ: hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản về môi trường, Việt Nam và Lào hợp tác để xóa đói giảm nghèo,…

Nguyên tắc của hợp tác là tôn trọng, bình đẳng, hai bên cùng có lợi và không tổn hại đến lợi ích của nhau. Khi có bất hòa, mâu thuẫn thì thương lượng giải quyết một cách hòa bình.

Lợi ích của hợp tác là: hợp tác giúp giải quyết được những vấn đề bức xúc mang tính toàn cầu. giúp đỡ lẫn nhau và tạo điều kiện cho nhau cùng phát triển. Nhờ hợp tác mà đạt được mục tiêu hòa bình trên toàn thế giới.

Có ý kiến cho rằng: Học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập

2. Hợp tác trong học tập là gì?

Hợp tác trong học tập được hiểu là cùng nhau học tập, nghiên cứu để mang lại kết quả học tập cao. Tuy nhiên, nếu hợp tác không đúng người và vi phạm nguyên tắc của hợp tác (bình đẳng, tôn trọng,…) thì việc hợp tác trong học tập sẽ không mang lại ý nghĩa.

Muốn hợp tác trong học tập đạt kết quả cao thì bản thân mỗi cá nhân, mỗi thành viên trong nhóm phải có kiến thức thật vững, sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, không danh ghét đố kị hoặc coi thường bạn bè và cùng nhau học tập tiến bộ.


3. Thảo luận vấn đề

Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập vì như vậy sẽ làm mất tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân. Em có tán thành ý kiến đó hay không? Vì sao?

Qua nội dung được trình bày ở trên, cá nhân tôi không tán thành với ý kiến này. Vì:

- Hợp tác trong học tập phải dựa vào sự nỗ lực của mỗi cái nhân, để hoạt động nhóm có hiệu quả thì mỗi người phải chuẩn bị kiến thức và có những ý kiến riêng để đóng góp, tham gia vào hoạt động nhóm.

- Việc hợp tác trong học tập không làm mất tính độc lập, tự chủ của mỗi cá nhân vì qua hợp tác học tập mà mỗi cá nhân sẽ có ý kiến của riêng mình, nhờ đó kiến thức càng phong phú giúp các thành viên trong nhóm học tập nhiều điều hơn, từ đó kết quả học tập tốt hơn.

- Hợp tác học tập còn giúp các thành viên rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, hiểu nhau hơn và học tập càng thú vị hơn. Ngoài ra, còn giúp mỗi cá nhân bổ sung và sửa chữa bản thân ngày càng hoàn thiện mình hơn

----------------------------

Trên đây Toploigiai vừa giúp bạn thảo luận về câu hỏi Có ý kiến cho rằng học sinh không nên hợp tác với nhau trong học tập. Hy vọng bài viết trên sẽ giúp ích cho bạn, chúc bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 03/11/2022 - Cập nhật : 03/11/2022