Câu trả lời chính xác nhất: Chó treo mèo đậy là một câu tục ngữ của nhân dân ta từ xưa, ý nói chúng ta phải biết cẩn thận, biết cách cất giữ đồ ăn thức uống trước những loài vật nuôi trong nhà. Nhà có chó thì phải treo thức ăn lên trên cao, vì chó không leo trèo lên cao được. Nhà có mèo thì phải dùng thứ gì đó che đậy thức ăn lại, vì mèo thì có thể leo trèo, nên không thể dùng cách treo thức ăn lên cao như với chó, và mèo cũng sức yếu, nên để dưới thấp nhưng đậy lại thì mèo cũng không thể cợi nắp thức ăn ra được.
Để hiểu rõ hơn về chó treo mèo đậy có ý nghĩa gì, mời các bạn đến với phần nội dung dưới đây nhé!
Ý khuyên cảnh giác cửa nẻo rương hòm để phòng trộm cuỗm mất.
Nếu là chó thì treo đồ ăn thật cao để cho nó ko với tới được chứ nếu có đậy mà để dưới đất là nó xơi ngay…..còn mèo sức yếu nên ta có thể đậy lại và để dưới đất, chớ có dại mà treo trên cao vì mèo có khả năng trèo cây rất tốt và nhảy rất cao.
Vì vậy, ngoài ý khuyên trên, câu tục ngữ còn đúc kết kinh nghiệm: con người muốn sống, muốn tồn tại phải biết cách ứng phó thích hợp, hợp lý nhất, phù hợp nhất với mọi việc xảy ra chung quanh.
Ăn trộm có tang,
Chơi ngang có tích
Ăn cướp dở không bằng ăn trộm
Người bệnh sợ bụng trướng
Trộm cướp sợ chiếu tướng
Con ơi học lấy nghề cha
Một đêm ăn trộm bằng ba năm làm
Sáng trăng quân tử dạo chơi
Dạo đi dạo lại có nơi mất quần
Mèo hoang lại gặp chó hoang
Anh đi ăn trộm gặp nàng nhổ khoai
Những người tí hí mắt lươn
Trai thời trộm cướp, gái buôn chồng người
Chó đâu chó sủa chỗ không
Chẳng thằng ăn trộm cũng ông ăn mày