Bài 5. Giữ chữ tín
Bài 9 trang 30 SBT GDCD 7: Hôm nay là sinh nhật Quang, Hùng hứa với Quang sẽ qua dự sinh nhật bạn. Nhưng mẹ Hùng có việc bận đột xuất, bảo Hùng ở nhà trông bà đang bị ốm. Vì không muốn thất hứa với bạn nên nhân lúc bố mẹ đi vắng, Hùng đã nói dối bà là đi học thêm để đến dự sinh nhật Quang
a) Theo em, Hùng có phải người giữ chữ tín không? Vì sao?
b) Nếu là Hùng, em sẽ ứng xử như thế nào?
Lời giải ngắn nhất
a) Theo em hành động này không phải là người giữa chữ tín vì Hùng đã thất hứa với mẹ dù đã hứa với bạn nhưng Hùng cũng có thể gọi điện và từ chối bạn vì đã hưa với mẹ là ở nhà và trông bà ốm.
b) Nếu là Hùng em sẽ gọi điện với Quang, và nói rõ nguyên nhânh không đi được với bạn là phải trông bà ốm để bạn hiểu và thông cảm cho.
Lời giải chi tiết
Yêu cầu a) Theo em, Hùng không phải là người giữ chữ tín, vì: tuy Hùng giữ đúng lời hứa đến dự sinh nhật Quang; nhưng Hùng đã thất hứa với bố mẹ khi không ở nhà chăm sóc bà đang bị ốm; bên cạnh đó, Hùng cũng nói dối bà, không coi trọng niềm tin của bà dành cho mình.
Yêu cầu b) Nếu là Hùng, em sẽ: gọi điện tới cho Quang, trình bày rõ hòan cảnh (bố mẹ vắng nhà, bà nội đang bị ốm) và xin lỗi Quang; đồng thời, hứa với Quang, khi nào bố mẹ đi làm về, em sẽ nhanh chóng tới nhà Quang để dự sinh nhật cùng bạn.