Bài 5. Giữ chữ tín
Bài 8 trang 30 SBT GDCD 7: An và Dung là đôi bạn thân từ nhỏ, lại cùng học chung một lớp. Mấy hôm nay An bị ốm, Dung hứa với An buổi chiều sẽ mang vở đến cho bạn mượn để ghi lại bài và giúp bạn học. Nhưng gần hết buổi chiều mà mẹ Dung vẫn thấy Dung ngồi xem phim nên nhắc thì Dung nói: “Phim hay quá, con xem nốt đã. Chiều nay con không đến thì ngày mai cũng được mà, có sao đâu mẹ”.
a) Em có nhận xét gì về suy nghĩ và việc làm của Dung?
b) Nếu là mẹ của Dung, em sẽ khuyên Dung điếu gì?
Lời giải ngắn nhất
a) Việc làm của Dung thể hiện DUng là người chưa biết giữa chữ tín, chưa tôn trọng lời hứa.
b) Em sẽ bảo với Dung là nên giữ đúng lời hứa với bạn và nói cho Dung biết tác hại của việc không giữa chữ tín.
Lời giải chi tiết
Yêu cầu a) Việc làm của Dung thể hiện Dung chưa biết giữ chữ tín, chưa tôn trọng lời hứa của chính bản thân mình đối với bạn An.
Yêu cầu b) Nếu là mẹ của Dung, em sẽ khuyên Dung: nên thực hiện đúng lời hứa với An; Dung không nên xem phim đến hết buổi chiều như vậy nữa, mà nên đem vở đến cho An mượn và hướng dẫn cho An những chỗ mà An chưa hiểu.