Đề bài: Anh/Chị có đồng tình với quan điểm những tình yêu thật thường không ồn ào vì sao? Chúng ta hãy cũng nhau tìm hiểu và nghị luận về vấn đề này nhé!
Bài làm
Trong xã hội ngày nay, khi mà những mối quan hệ tình cảm ngày càng trở nên phức tạp và dễ bị tác động bởi những yếu tố bên ngoài, giới trẻ hiện nay thường có quan điểm rằng "những tình yêu thật thường không ồn ào" lại được nhiều người tin tưởng và trân trọng. Câu nói này đã phản ánh sự sâu sắc và bền vững của tình yêu chân thành, không cần phô trương hay tìm kiếm sự chú ý từ người khác. Liệu rằng tình yêu thật sự có phải là một tình cảm lặng lẽ, giản dị mà không cần sự ồn ào hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu và khám phá ý nghĩa sâu xa của quan điểm này trong cuộc sống hiện đại. Đầu tiên chúng ta đều biết rằng tình yêu chân thành thường được xây dựng trên nền tảng của sự hiểu biết lẫn nhau và sự tôn trọng nó là một quá trình âm thầm, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Những cặp đôi yêu thật sự thường không cần phải làm mọi thứ quá ồn ào hay phô trương trước mắt người khác để chứng minh tình cảm vì họ hiểu rằng tình yêu không phải là một cuộc thi hay một thứ để khoe khoang, mà là sự kết nối thầm lặng và bền vững giữa hai người. Trong một mối quan hệ yêu đương sâu sắc họ không cần phải có sự xác nhận từ xã hội hay sự ủng hộ của người khác mà chỉ cần hai người biết là đủ. Những tình yêu thật thường không cần phải có những hành động “khoe mẽ” hay chia sẻ từng khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội để nhận được sự chú ý. Thay vào đó, họ cảm thấy hạnh phúc với những khoảnh khắc riêng tư, những chuyến đi nhỏ, những cuộc trò chuyện chân thành mà không cần sự chứng kiến của đám đông. Chính vì vậy, tình yêu của họ thường ít bị ồn ào, những mối quan hệ ồn ào thường được xây dựng trên những cảm xúc nhất thời hoặc sự hào nhoáng bề ngoài có thể dễ dàng bị xói mòn theo thời gian. Tình yêu thật sự thì ngược lại nó lại không cần sự ồn ào hay kịch tính, mà dựa trên sự bình yên và sự sẻ chia, đồng hành. Những cặp đôi yêu thật thường không cần quá nhiều sự khen ngợi từ người ngoài, vì họ đã cảm nhận được sự gắn kết và tình cảm mà họ dành cho nhau. Khi yêu nhau cả hai người đều tôn trọng và hiểu rằng mỗi người cần có không gian và thời gian riêng để phát triển cũng như làm những thứ mà bản thân yêu thích. Những tình yêu ồn ào có thể dẫn đến sự phụ thuộc quá mức và gây ra nhiều hậu quả như ghen tuông quá mức dẫn đến mất lí trí và gây tổn thương tới người mình yêu, trong khi tình yêu thật là sự tôn trọng tự do và sự tự chủ của đối phương, chính vì vậy mà những tình yêu thực sự thường ít gây ồn ào và luôn được duy trì trong sự tĩnh lặng, nhưng đầy vững chắc. Trong cuộc sống hiện nay tình yêu chân thành, bền vững không dựa trên những thứ hào nhoáng bên ngoài mà là sự đồng điệu trong tâm hồn và sự chia sẻ thầm lặng giữa hai người. Chính trong sự tĩnh lặng đó, tình yêu mới có thể phát triển và bền vững theo thời gian.