logo

Với Internet, tin học đã có được những thành tựu nổi bật nào?

Câu trả lời chính xác nhất:

Với Internet, tin học đã có được những thành tựu nổi bật như:

- Ra đời những máy tìm kiếm như Yahoo, Google,... Tạo cho con người thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng.

- Mạng xã hội ra đời như Facebook, Linkedln,...

Cùng Toploigiai tìm hiểu chi tiết hơn về thành tựu nổi bật sau khi internet ra đời trong bài viết dưới đây nhé!


1. Các thành tựu của internet

Với Internet, tin học đã có được những thành tựu nổi bật như:

- Ra đời những máy tìm kiếm như Yahoo, Google,... Tạo cho con người thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng. Ngay sau khi web ra đời thì những máy tìm kiếm cũng đồng thời phát triển. Máy tìm kiếm phổ biến nhất đầu tiên là Yahoo ra đời vào năm 1994. Năm 1998, máy tìm kiếm Google ra mắt, soán ngôi của các máy tìm kiếm trước đó cho đến nay. Nó tạo ra cho nhiều người thói quen tìm kiếm thông tin trên mạng. Bing là một máy tìm kiếm ra đời muộn hơn, cũng rất phổ biến.

- Mạng xã hội ra đời như Facebook, Linkedln,... Mạng xã hội tạo ra bước ngoặt lớn trong trao đổi thông tin. Đầu những năm 90 của thế kỉ XX, mạng xã hội phổ biến như Myspace đã ra đời. Facebook xuất hiện năm 2004 và sau năm 2010 có thêm nhiều mạng xã hội nổi tiếng trong những lĩnh vực khác nhau, ví dụ: Linkedin, Spapchat, Twitter, Tiktok,… Ngoài ra Zalo là mạng xã hội ra đời vào năm 2012 được nhiều người Việt Nam sử dụng.


2. Các cỗ máy tìm kiếm phổ biến

Trước tháng 9 năm 1993, World Wide Web hoàn toàn được lập chỉ mục bằng tay. Có một danh sách các máy chủ web được chỉnh sửa bởi Tim Berners-Lee và được lưu trữ trên máy chủ web Cern

Với Internet, tin học đã có được những thành tựu nổi bật nào?
Archie Search Engine – công cụ tìm kiếm đầu tiên trên thế giới

Vào tháng 6 năm 1993, Matthew Gray, đã sản xuất thứ có lẽ là robot web đầu tiên , World Wide Web Wanderer dựa trên Perl và sử dụng nó để tạo ra một chỉ mục gọi là “Wandex”. Mục đích của Wanderer là đo kích thước của World Wide Web, mà nó đã làm cho đến cuối năm 1995

JumpStation (được tạo ra vào tháng 12 năm 1993 bởi Jonathon Fletcher ) đã sử dụng một robot web để tìm các trang web và xây dựng chỉ mục của nó, và sử dụng một biểu mẫu web làm giao diện cho chương trình truy vấn của nó.

Do đó, đây là công cụ khám phá tài nguyên WWW đầu tiên để kết hợp ba tính năng thiết yếu của máy tìm kiếm web (thu thập dữ liệu, lập chỉ mục và tìm kiếm)

Search engine phổ biến đầu tiên trên Web là Yahoo! được thành lập bởi Jerry Yang và David Filo vào tháng 1 năm 1994. Năm 1996, Robin Li đã phát triển thuật toán chấm điểm trang RankDex cho xếp hạng trang kết quả của máy tìm kiếm. Đây là công cụ tìm kiếm đầu tiên sử dụng các siêu liên kết để đo lường chất lượng của các trang web mà nó đã lập chỉ mục. Vào năm 1998 Larry Page đã tham khảo công việc của Li trong một số bằng sáng chế Hoa Kỳ của mình cho PageRank, đánh dấu bước ngoặt lớn cho hệ thống máy tìm kiếm trên toàn thế giới.

Google là máy tìm kiếm phổ biến nhất hiện nay. Được đồng sáng chế bởi Lary Page và Sergey Brin năm 1997, đi vào hoạt động từ năm 1998. Google hoạt động dựa vào lập trình hệ thống Pagerank ( bằng sáng chế năm 1998) và là Search Engine hiện đại nhất ngày nay.

Tiếp sau đó là hàng loạt cỗ máy tìm kiếm như: Bing, Baidu, Yandex, Duckduckgo, ASK,... đã đóng góp không nhỏ cho sự phát triển của internet hiện nay.


3. Các mạng xã hội phổ biến hiện nay

Các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter,… đã trở thành công cụ thông tin liên lạc và chia sẻ cộng đồng phổ biến đối với hàng tỷ người trên thế giới. Kết nối và chia sẻ thông tin trực tuyến là nhu cầu của tất cả mọi người trên thế giới.

Trong quá khứ, mạng xã hội luôn đồng hành cùng với sự phát triển của Internet. Từ những email đầu tiên được gởi đi vởi các nhà nghiên cứu Thụy Sĩ vào năm 1971 đến những mạng xã hội hiện đại như Google+ hay Pinterest. Internet và các nội dung chia sẻ luôn gắn liền với tính chất cộng đồng.

Năm 2004, Facebook ra mắt. Ban đầu đây là địa chỉ dành cho sinh viên đại học kết nối và chia sẻ. Ngay sau khi ra đời tại trụ sở trường đại học danh tiếng Harvard, Facebook đã có tới 19.500 sinh viên đăng kí trong tháng đầu tiên.

Hai năm sau, Twitter cũng kịp thời ra đời, ghi dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của mạng xã hội.

Tại thời điểm năm 2008, mỗi giây người dùng Twitter đăng lên 3.283 thông điệp. Đây cũng là năm Facebook vượt mặt MySpace để trở thành mạng xã hội số một thế giới. Cả hai đều trở nên phổ biến hơn hẳn vượt mặt người tiền nhiệm Friendster.

Thống kê cho thấy, hiện nay Facebook có tốc độ phát triển chóng mặt, với số lượng người dùng đông nhất, vào khoảng 600 triệu, trong khi cả Friendster và Myspace đều có dấu hiệu chững lại. Twitter đang yếu thế trước Facebook, nhưng cũng đã đã vượt qua Friendster từ lâu và vẫn đang tiếp tục chinh phục Myspace.

Internet được tạo ra để làm phương tiện cho mọi người có thể kết nối, giao tiếp và cộng tác với nhau. Hiện nay, những công cụ xã hội trực tuyến được nhắc tới nhiều nhất là Facebook, Twitter hay Google+. Tuy nhiên, từ lúc xuất hiện đến nay, mạng xã hội đã trải qua nhiều thay đổi nhanh chóng cả về nguyên lý làm việc lẫn giao diện đồ họa.

>>> Xem trọn bộ: Soạn Tin 10 Cánh diều

---------------------------

Như vậy, Toploigiai vừa giải đáp câu hỏi Với Internet, tin học đã có được những thành tựu nổi bật nào. Bài viết đã tổng hợp kiến thức về những thành tựu nổi bật của internet mang lại, phân tích chi tiết sự hình thành mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn về Internet. Chúc bạn học tốt!

icon-date
Xuất bản : 20/08/2022 - Cập nhật : 20/08/2022