Câu trả lời chính xác nhất: Câu nêu hoạt động của học sinh trên sân trường là: Một vài bạn ngồi đọc truyện dưới gốc cây; Học sinh lớp một chạy đuổi nhau như cướp; Các học sinh đang chạy ở sân trường; Bạn Nam đang chạy quanh gốc cây bàng kia; Linh vẽ tranh cảnh sân trường; Các bạn học sinh đang nô đùa ở dưới sân trường; Chúng em đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây bàng; Nhiều học sinh mua quà bánh, nói cười vui vẻ; Giữa sân trường, các bạn nữ chơi trò bịt mắt bắt dê...
Để giúp các bạn hiểu hơn về câu hỏi Viết câu nêu hoạt động của học sinh trên sân trường và một số kiến thức mở rộng khác về Bài học Hoạt động của học sinh ở trường Tiếng Việt 2, Toploigiai đã mang tới bài mở rộng kiến thức sau đây, mời các bạn cùng tham khảo.
Cùng vui chơi
Ngày đẹp lắm bạn ơi
Nắng vàng trải khắp nơi
Chim ca trong bóng lá
Ra sân ta cùng chơi.
Quả cầu giấy xanh xanh
Qua chân tôi, chân anh
Bay lên rồi lộn xuống
Đi từng vòng quanh quanh.
Anh nhìn cho tinh mắt
Tôi đá thật dẻo chân
Cho cầu bay trên sân
Đừng để rơi xuống đất.
Trong nắng vàng tươi mát
Cùng chơi cho khỏe người
Tiếng cười xen tiếng hát
Chơi vui học càng vui.
(Tập đọc 3, 1980)
>>> Tham khảo: Viết đoạn văn về mục đích học tập của học sinh hiện nay
- Hãy kể tên một số sự kiện được tố chức ở trường?
- Nói về một số hoạt động trong ngày khai giảng trong các hình dưới đây?
- Kể về một số hoạt động trong giờ khai giảng ở trường em.
- Nêu ý nghĩa của ngày khai giảng.
Trả lời:
- Kể tên một số sự kiện được tổ chức ở trường: Lễ khai giảng, lễ tổng kết, tổ chức các hội thi (tiếng hát hoa học trò); tết trung thu; ngày hội đọc sách; Ngày Nhà giá Việt Nam…
- Nói về một số hoạt động trong ngày khai giảng trong các hình:
+ Cô giáo dắt tay các em lớp 1 vào trường học mới.
+ Lễ chào cờ trong năm học mới.
+ Bài phát biểu của cô giáo.
+ Tiếng trống khai trường năm học mới.
+ Tiết mục văn nghệ của học sinh.
Một số hoạt động trong giờ khai giảng ở trường em:
- Chào đón các em lớp 1.
- Lễ chào cờ trong năm học mới.
- Bài phát biểu của cô giáo.
- Tiếng trống khai trường năm học mới.
- Tiết mục văn nghệ của học sinh.
Nêu ý nghĩa của ngày khai giảng:
- Sau mấy tháng nghỉ hè, thầy trò lại gặp gỡ, bắt đầu hành trình mới dưới mái trường. Và dịp khai trường trở thành dấu mốc một chặng quan trọng trong đời người trên đường học vấn.
- “Khai giảng” là một từ Hán - Việt. “Khai” có nghĩa là mở ra, bắt đầu; “giảng” có nghĩa là giảng giải, diễn giảng. Khai giảng có nghĩa là bắt đầu giảng dạy (nghĩa mở rộng). Hiểu một cách đúng nhất, khải giảng là chuyện bắt đầu giảng dạy cho một năm học hay khóa học mới. Ngày khai giảng là ngày đầu tiên của năm học hay khóa học đó.
>>> Tham khảo: Hành vi ứng xử nào của học sinh tiểu học không phù hợp với bản thân?
Câu nêu hoạt động của học sinh trên sân trường là: Một vài bạn ngồi đọc truyện dưới gốc cây; Học sinh lớp một chạy đuổi nhau như cướp; Các học sinh đang chạy ở sân trường; Bạn Nam đang chạy quanh gốc cây bàng kia; Linh vẽ tranh cảnh sân trường; Các bạn học sinh đang nô đùa ở dưới sân trường; Chúng em đang ngồi đọc sách ở dưới gốc cây bàng; Nhiều học sinh mua quà bánh, nói cười vui vẻ; Giữa sân trường, các bạn nữ chơi trò bịt mắt bắt dê...
Hoạt động em yêu thích là chơi kéo co. Các bạn trong lớp em đã cùng nhau tham gia hoạt động đó. Em rất thích chơi kéo co vì hoạt động này giúp lớp chúng em đoàn kết và gắn bó với nhau hơn.
Gợi ý:
Vào giờ ra chơi, dân trường như thế nào?
Các bạn học sinh trong trường thường chơi những trò chơi gì?
Em thường chơi trò chơi gì? Chơi với ai?....
Bài giải:
Mẫu 1:
Tùng...tùng....tùng. Đó là tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi. Các bạn học sinh từ các lớp chạy ùa ra sân chơi như đàn ong vỡ tổ vậy. Mỗi bạn nhanh chóng tìm cho mình một góc sân để chơi các trò chơi lí thú và bổ ích. Giữa sân trường, các bạn nữ chơi trò bịt mắt bắt dê. Cuối sân trường, các bạn nam chơi đá cầu, các bạn nữ chơi nhảy dây. Dưới gốc bàng, một tốp học sinh đang xúm lại cùng nhau đọc quyển truyện còn dang dở. Riêng em, em thích chơi đánh chuyền. Bởi vậy, sau mỗi giờ ra chơi, em cùng các bạn nữ trong nhóm rủ nhau ra bóng râm của cây xà cừ chơi đánh chuyền....
Mẫu 2:
Sau 1 tiết học hăng say, tiếng trống trường vang lên giòn dã báo hiệu 1 tiết học kết thúc. Từ các của lớp, chúng tôi ùa ra sân trường như 1 đàn chim vỡ tổ. Các bạn nam, bạn nữ cười nói vui vẻ. Giữa sân trường các bạn nam chơi đá cầu. Mấy bạn nữ đang nhảy dây , các bạn khác xem và cổ vũ rất nhiệt tình.
----------------------------
Trên đây Toploigiai đã mang tới cho các bạn câu trả lời chính xác nhất cho câu hỏi Viết câu nêu hoạt động của học sinh trên sân trường và một số bài tập mở rộng kiến thức khác về bài học Hoạt động của học sinh trên trường Tiếng Việt 2. Hi vọng những kiến thức chúng tôi cung cấp sẽ giúp các bạn học tập tốt hơn. Mời các bạn đến với câu hỏi tiếp theo.